Iran: Máy bay chở 66 người gặp nạn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn

Hồng Anh |

Một chiếc máy bay chở 66 người của Iran đã biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi cất cánh từ Mehrabad, trên lộ trình dự kiến từ Tehran tới Yasuj.

Trang Arab News trích lời phát ngôn viên của công ty hàng không Iran, cả 66 người (gồm 60 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn) đều đã thiệt mạng ngay sau khi máy bay gặp nạn.

Trước đó, hãng tin tức địa phương Tasnim cho biết chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar trên lộ trình dự kiến từ Tehran tới Yasuj.

Chiếc máy bay đã rơi tại thành phố Semirom, cách Yasuj, thủ phủ của đảo Kohgiluyeh và tỉnh Boyer-Ahmad, khoảng 80 km về phía Bắc.

Iran: Máy bay chở 66 người gặp nạn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn - Ảnh 1.

Địa điểm máy bay rơi. Nguồn: Twitter

Chiếc máy bay dân dụng mang số hiệu ATR 72 chở tổng cộng 66 hành khách. Đây là loại máy bay nhỏ, chở được tối đa 100 người do hãng máy bay ATR của Pháp và Italia liên doanh sản xuất.

 Loại máy bay này được giới thiệu tại Iran cuối những năm 1980, là chủng loại tân tiến vào thời điểm đó. Năm 2016, chính phủ Iran đã ký kết mua 20 chiếc ATR 72, và nhận được lô hàng đầu tiên hồi năm ngoái.

Một phát ngôn viên cho biết, một chiếc trực thăng cứu thương đã được triển khai đến hiện trường. Các quan chức địa phương không thể đưa xe cứu thương đến địa điểm chiếc máy bay rơi do địa hình đồi núi không cho phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại