Đền thiêng gần 1.400 tuổi ở Tây Tạng bốc cháy dữ dội ngay đầu năm mới

Hồng Anh |

NY Times dẫn nguồn tin địa phương Tây Tạng cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra hôm qua (17/2), tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, tại ngôi đền Jokhang ở Lhasa, thủ phủ Tây Tạng.

Theo Xinhua, ngọn lửa bùng phát lúc 6 giờ 40 phút theo giờ Tây Tạng và đã nhanh chóng được dập tắt. Không có ai thiệt mạng hay bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Hiện các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại ngôi đền thiêng này.

Những hình ảnh được người dùng mạng xã hội đăng tải cho thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội, "nuốt chửng" một khu vực lớn của ngôi đền. Theo NY Times, tờ Thời báo Tây Tạng vẫn chưa cung cấp thông tin về thiệt hại sau hỏa hoạn tại đền Jokhang, nơi các phật tử Tây Tạng coi là thánh địa Phật giáo linh thiêng nhất.

Ngọn lửa đã được dập tắt sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Trang Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) cho biết "không có thiệt hại nào đối với các di tích trong đền". Theo những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, vụ hỏa hoạn có thể đã kéo dài trong vòng hơn 1 giờ.

Đền Jokhang được lực lượng bảo vệ và camera an ninh giám sát chặt chẽ. Năm 2000, ngôi đền có niên đại gần 1.400 năm này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại