Bộ Quốc phòng sẽ có lộ trình, giải pháp hợp lý để ứng dụng Chính phủ điện tử

Quốc Vinh |

Chiều 17-8, tại Hà Nội, Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị chuyên đề giới thiệu một số nội dung về Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đã giới thiệu về tình hình phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) giới thiệu tổng quan về giải pháp quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành trong toàn quân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng, nhất là những yếu tố về công tác an toàn bảo mật.

Tuy nhiên do tính chất nhiệm vụ hằng năm phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn, trong khi số lượng về nhân lực không được tăng thêm, đặt ra yêu cầu về tính cấp thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở những thông tin tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để có lộ trình, giải pháp ứng dụng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại