Indonesia có thể vay tiền mua máy bay chiến đấu Su-35

Tuấn Sơn |

Nga sẵn sàng cung cấp khoản vay mới cho phép Indonesia mua máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và vấn đề trên đang được hai bên thảo luận, đó là thông tin được lãnh đạo Tổng công ty Rosoboronexport, Aleksandr Miheev công bố với báo giới ngày 5-7.

"Chúng tôi đã có lộ trình cung cấp nguồn tài chính cho hợp đồng. Việc còn lại chỉ là vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về một khoản vay cho phép phía Indonesia được cung cấp máy bay chiến đấu mới, hỗ trợ đào tạo phi công. Hợp đồng sẽ được thực hiện tuân thủ đúng theo quy định của luật pháp Indonesia", ông A. Miheev cho biết.

Theo nhiều nguồn tin ngoại giao quân sự, Nga và Indonesia đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 từ trung tuần tháng 6-2017. Tuy nhiên, ở thời điểm đó không rõ Jakarta tìm được nguồn tài chính từ đầu để thanh toán hợp đồng.

Indonesia có thể vay tiền mua máy bay chiến đấu Su-35 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Su-35.

Dự kiến, Indonesia sẽ mua 10 chiếc Su-35 và thông tin đã được Bộ trưởng Quốc phòng quốc gia Đông Nam Á này, Ryamizard Ryakudu xác nhận.

Không quân Indonesia ban đầu muốn mua 12 máy bay Su-35 để thay thế cho các đơn vị F-5E/F Tiger II cũ. Sau nhiều năm sử dụng, hiện tại chỉ có máy bay F-5E/F Tiger II của Không quân Indonesia được phép hoạt động.

Su-35 là phiên bản nâng cấp sâu của chiến đấu cơ Su-27SM3. Su-35 có kết cấu cánh, động cơ, thiết bị điện tử trên khoang và hệ thống điều khiển mới. Vũ khí của Su-35 là một súng đại bác bắn nhanh 30mm và 12 giá treo vũ khí bao gồm các loại bom, tên lửa có điều khiển hoặc thông thường.

Su-35 được thiết kế dành cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không và cung cấp hỏa lực mặt đất. Bản thân chiến đấu cơ thế hệ 4++ này có dải công tác rất rộng, bao gồm cả khả năng độc lập tác chiến. Tính năng chiến đấu của Su-35 có thể tương đương với nhiều dòng máy bay thế hệ 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại