Huyền thoại Man United: Mua bán kém thế này, Quỷ đỏ thất bại thì có gì là lạ

Ngô Trà |

Trên ghế bình luận, cựu hậu vệ huyền thoại Gary Neville của Man United lớn tiếng chỉ trích nặng nề chiến lược mua sắm của đội bóng cũ sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

Ở trận thắng 2-1 đêm qua trước West Brom, đội hình ra sân của Man United rất đáng chú ý với có đến 7 trong số 11 cầu thủ đã thi đấu cho Quỷ đỏ từ thời Sir Alex Ferguson, và Gary Neville đã dựa vào đó để chỉ trích mạnh mẽ chiến lược mua sắm gần đây của đội bóng cũ, nhất là dưới triều đại Mourinho, khiến cho đội bóng trở nên yếu đi và thiếu sự liên kết trầm trọng:

"Nhìn vào 5 cầu thủ chơi ở tuyến dưới của Man United hôm nay mà xem, tất cả đều chơi cho Man United từ thời Sir Alex. Họ đã mua đến 8 hậu vệ trong khoảng thời gian 4, 5 năm qua, nhưng chả có ai được ra sân hôm nay cả.

Này nhé, Valencia, Jones, Smalling, Young và De Gea, nếu tính thêm cả Lingard và Rashford, chúng ta có đến 7 cầu thủ trên sân đã chễm chệ ở Old Trafford từ 5 năm trước rồi, đúng không?

Huyền thoại Man United: Mua bán kém thế này, Quỷ đỏ thất bại thì có gì là lạ - Ảnh 1.

Phil Jones là 1 trong 7 cầu thủ từng chơi cho Man United từ thời Sir Alex còn tại vị ra sân đêm qua.

Công tác tuyển dụng 5 năm qua là vứt đi, David Moyes mua một kiểu, đến Louis van Gaal lại mua sắm kiểu khác, sau đấy đến Mourinho lại đảo tung thêm một lần nữa. Rõ ràng công tác tuyển dụng là cực kỳ lộn xộn, khiến lối chơi của đội bóng chẳng còn thống nhất như ngày nào nữa."

Trên tài khoản Twitter của mình, cựu đội trưởng Man United cũng cực kỳ bức xúc với số tiền mà Quỷ đỏ đã chi ra để mua cầu thủ những năm gần đây: "Sợ chưa, từ ngày Sir Alex rời đi, họ đã tiêu đến 660 triệu bảng cho mua sắm đội hình, nhưng thành công thì vẫn chẳng thấy đâu".

Kể từ khi Sir Alex rời Man United vào mùa Hè năm 2013, đội bóng này đã chi khá nhiều tiền để mua hậu vệ, với Luke Shaw, Daley Blind và Marcos Rojo đến vào mùa Hè 2014 khi HLV Louis van Gaal tiếp quản Quỷ đỏ, Matteo Darmian đến một năm sau đó. Đến thời Mourinho, lần lượt HLV người Bồ Đào Nha này đem về Eric Bailly từ Villarreal và Victor Lindelof từ Benfica trong 2 mùa liên tiếp.

Quả tình, hàng thủ đang là nỗi lo lớn cho Man United khi liên tục khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải thót tim với những bàn thua như trước West Brom đêm qua. Ở trận đấu với Arsenal trên Emirates, David de Gea phải cứu thua đến 14 lần mới giữ được chiến thắng cho đội nhà trong thế trận cùng cực lo âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại