Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ

Phương |

Trở lại sau 8 năm, Kenny G lại khiến trái tim người nghe thổn thức với những giai điệu quen thuộc của các nhạc phẩm bất hủ như: 'Forever in love', 'Going home', 'The moment', 'My heart will go on'...

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 1.

Tối 14/11, đêm diễn của nghệ sĩ saxophone huyền thoại Kenny G đã được diễn ra thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với gần 4000 khán giả yêu nhạc. Vẫn mái tóc xoăn và cây kèn saxophone đã thành thương hiệu, Kenny G mở màn chương trình khá đặc biệt. Anh xuất hiện rồi đứng chơi nhạc ngay ở hàng ghế khán giả với nhạc phẩm đầu tiên là Home.

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 2.

Ở bản nhạc thứ 2 'Silhouette', Kenny G khiến khán giả kinh ngạc vì chơi một nốt dài hàng chục phút với làn hơi dày hiếm có ở một nghệ sĩ đã 67 tuổi. Những tràng pháo tay liên tục vang lên giữa màn biểu diễn của Kenny G.

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 3.

Trước khi biểu diễn tác phẩm 'Havana', Kenny G khiến khán giả bất ngờ khi nói chuyện bằng tiếng Việt. Nhiều lúc nam nghệ sĩ bối rối vì bị quên nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành, thể hiện tình cảm chân thành tới khán giả.

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 4.

"Tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. (Tôi nói chuẩn chứ ạ? - Kenny G nói bằng tiếng Anh). Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát mang tựa đề là 'Havana'. Cảm ơn rất nhiều", Kenny G nói.

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 5.

Tuy là tâm điểm đêm diễn nhưng Kenny G vẫn dành sân khấu cho 5 thành viên trong ban nhạc của mình toả sáng với phần chơi solo đỉnh cao. Ban nhạc đã gắn bó với Kenny G suốt 3 thập kỷ qua và có thể nói nghệ sĩ khó mà thành công đến như vậy nếu thiếu sự hỗ trợ của họ.

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 6.

Trong hai tiết mục là 'Forever in love' và 'The Moment" hình ảnh Việt Nam đã hiện lên trên sân khấu cùng tiếng kèn của huyền thoại Kenny G đó là hòn Trống Mái ở vịnh Hạ Long, Hồ Gươm và cầu Thê Húc của Hà Nội. Chia sẻ trong đêm diễn, Kenny G nói anh rất vui khi trở lại Việt Nam lần này và tiết lộ ăn phở gà mỗi sáng khiến khán giả thích thú.

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 7.

Phần cuối của đêm nhạc luôn là phần được chờ đợi nhất với những bản nhạc kinh điển của Kenny G. Khi những giai điệu du dương và da diết của 'Moon' rồi 'Going Home' và cuối cùng là 'My heart will go on' vang lên khiến khán giả rất phấn khích.

Huyền thoại Kenny G xin lỗi vì nói tiếng Việt không tốt, mê hoặc khán giả với những bản nhạc bất hủ - Ảnh 8.

Đêm diễn kết thúc khá muộn nhưng hàng dài người hâm mộ vẫn chờ đợi ở sảnh để được gặp thần tượng, được chụp ảnh cùng nghệ sĩ và được Kenny G ký tặng lên những đĩa nhạc mang theo những nhạc phẩm kinh điển của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại