Nghệ sĩ Kenny G: "Bèo dạt mây trôi" vừa nghe tôi đã thấy thích

La Lan |

"Trong thời gian từ giờ đến mai, sẽ rất khó để chúng tôi có thể đưa âm hưởng dân gian Việt Nam vào chương trình. Dù vậy, nếu có thời gian thì đó sẽ là sự kết hợp rất tuyệt vời", Kenny G chia sẻ.

Chiều ngày 13/11, nghệ sĩ Kenny G đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông tại Hà Nội để chia sẻ về đêm nhạc "Kenny G Live In Vietnam" sẽ diễn ra vào tối ngày 14/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là chương trình mở màn dự án âm nhạc "Good Morning Vietnam" dự kiến sẽ được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan toả âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do báo Nhân Dân chủ trì.

Nghệ sĩ Kenny G: Bèo dạt mây trôi vừa nghe tôi đã thấy thích - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kenny G chia sẻ tại họp báo.

Tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Kenny G rất thân thiện và trả lời nhiều câu hỏi khó của giới truyền thông. Khi được hỏi "Kenny G có nghe âm nhạc Việt Nam không?", ông thẳng thắn nói: "Anh Nguyễn Thùy Dương - giám đốc sản xuất chương trình đã nói với tôi về "Bèo dạt mây trôi", một ca khúc rất nổi tiếng và vừa nghe, tôi đã thấy thích.

Tuy nhiên, trong một tháng vừa qua, tôi và ê-kíp của mình đi lưu diễn liên tục nên chưa có thời gian nghiên cứu xem với giai điệu này, mình sẽ chơi như thế nào, thổi những nốt gì hay kết hợp cùng nghệ sĩ piano ra sao. Trong thời gian từ giờ đến mai, sẽ rất là khó để chúng tôi có thể đưa âm hưởng dân gian Việt Nam vào chương trình. Dù vậy, nếu có thời gian thì đó sẽ là sự kết hợp rất tuyệt vời".

Nghệ sĩ Kenny G còn cho biết, ông được bạn bè khuyên nên đi khám phá Đà Nẵng, Hội An sau chương trình vì đó là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Ông cũng đang tích cực học một chút tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ.

Ngoài ra, Kenny G bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa nhân văn của chương trình mà ông tham gia lần này. Ông đã gửi tặng ban tổ chức chiếc kèn thân thuộc của mình để thực hiện đấu giá nhằm quyên góp cho dự án "Good Morning Vietnam".

Nghệ sĩ Kenny G: Bèo dạt mây trôi vừa nghe tôi đã thấy thích - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình chia sẻ về việc đấu giá cây kèn của Kenny G.

Chia sẻ về việc đấu giá cây kèn, Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết: "Lần này chúng tôi muốn tổ chức đấu giá một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi đã có 1 số đối tác và sẽ chọn một trong số những đối tác này để tổ chức hoạt động đấu giá đúng tiêu chuẩn, phong cách chuyên nghiệp. Toàn bộ số tiền sẽ được đóng góp thêm vào quỹ thiện nguyện của chúng tôi. 

Tôi cũng nghĩ nhiều người sẽ mong muốn được sở hữu cây kèn có ý nghĩa này. Tôi xin được nhắc lại lời của anh Kenny G rằng nó là bản sao chép của kèn mà anh từng sử dụng nhưng đây là phiên bản mới và bây giờ người ta không sản xuất nữa. Chúng tôi chắc chắn chiếc kèn đẹp thế này, gắn với một con người huyền thoại với mục đích cao đẹp sẽ có thể bán được giá cao nhất, đóng góp cho quỹ thiện nguyện".

Chươn trình "Kenny G Live in Vietnam" sẽ diễn ra với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Theo đó, Kenny G – người từng đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love cùng với ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như: Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Nghệ sĩ Kenny G: Bèo dạt mây trôi vừa nghe tôi đã thấy thích - Ảnh 3.

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Năm 1994, Kenny G đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love và là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây. Năm 1997, ông chính thức được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với một ngôi sao mang tên mình.

Đối với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của ông đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990. Nhạc của ông cho đến giờ vẫn rất được yêu thích trong đời sống âm nhạc đương đại của nhiều thế hệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại