Hữu Thắng tuyệt vọng, ai sẽ là người cứu rỗi?

Đoàn Dự |

Hữu Thắng đang bế tắc trong việc cải thiện chất lượng hàng công ĐTQG Việt Nam, khi những chân sút nội vẫn tiếp tục bị ngoại binh “đì”.

Mới đây, HLV Hữu Thắng tâm sự với báo giới về vấn đề tiền đạo nội ở V-League ngày càng ít ghi bàn. Theo thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam, chuyện các CLB thường chiêu mộ chân sút ngoại đã bóp nghẹt các cơ hội ra sân của cầu thủ nội.

Và cũng theo Hữu Thắng, khi tiền đạo nội lâm vào tình cảnh ấy, ông khó lòng đòi hỏi họ nhiều trên ĐTQG. Điều đáng lo ngại là chính Hữu Thắng cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết tình trạng này.

“Thay đổi vấn đề này không đơn giản, vì tôi không thể yêu cầu các CLB ngừng sử dụng chân sút ngoại để ưu tiên cho các nội binh” – cựu thuyền trưởng SLNA trút tâm sự nặng trĩu.

Khi mới lên nhậm chức HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, Hữu Thắng cũng đã bày tỏ ý nguyện gọi các ngoại binh nhập tịch lên tuyển. Nhưng vấn đề này đến nay vẫn bỏ ngỏ.

Vậy làm sao để Hữu Thắng giải quyết chuyện tiền đạo giỏi trên ĐTQG, nhất là khi đến một trung phong đúng nghĩa chúng ta còn thiếu?

Theo ông Lê Thụy Hải nhận định, hiện Việt Nam chỉ có 3 trung phong tốt, là Mạc Hồng Quân, Công PhượngVăn Toàn.

Nhưng Mạc Hồng Quân hiện có xu hướng thích về chơi tiền vệ hơn, Văn Toàn cũng chỉ “tạm” tròn vai nếu cho đá trung phong.


Công Phượng có thể là người cứu rỗi Hữu Thắng, nhưng trông chờ vào tiền đạo này và HAGL không phải giải pháp bền vững.

Công Phượng có thể là người cứu rỗi Hữu Thắng, nhưng trông chờ vào tiền đạo này và HAGL không phải giải pháp bền vững.

Công Phượng xem ra là khả dĩ nhất cho vị trí trung phong và cũng còn khá trẻ. Điều đáng mừng là cả Phượng và Văn Toàn đều ở HAGL, CLB đang gây dựng lực lượng chủ yếu để phục vụ ĐTQG chứ không phải cạnh tranh ở V-League.

Tại V-League 2016, Văn Toàn đang được ưu tiên thi đấu bất cứ khi nào đủ sức và đạt phong độ tốt. Công Phượng thậm chí được bầu Đức gửi sang Nhật Bản tu nghiệp ở Mito Hollyhock, hòng phát triển bản thân về phục vụ cho quốc gia.

Nhưng vấn đề là mình Công Phượng, Văn Toàn thôi chưa đủ, dĩ nhiên mình HAGL cố gắng lại càng chưa đủ.

Để giải quyết cốt lõi của vấn đề, phải tạo được nhiều cơ hội thi đấu hơn cho các tiền đạo nội ở chính V-League.

Trước đây khi bàn đến chuyện chơi kĩ thuật, phối hợp ngắn của ĐTQG Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải đã khẳng định chỉ có VFF mới đủ khả năng – và cũng có trách nhiệm, định hướng những CLB V-League áp dụng cách chơi ấy, thay vì đá dài, bổng như hiện tại.

Với câu chuyện liên quan đến tiền đạo nội, dĩ nhiên trách nhiệm định hướng, hoạch định phát triển cũng phải thuộc về VFF.

Ở V-League cuối tuần trước, một điều không hay chút nào là HAGL đã phải bỏ lối chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ trong hiệp 2 trận gặp Cần Thơ. Thay vào đó, CLB này chơi bóng bổng, bóng dài và cuối cùng có chiến thắng 2-1.

HAGL 2-1 Cần Thơ

Nói về vấn đề này, ông Lê Thụy Hải nhận định:

“VFF có coi HAGL là hạt nhân, để phát triển lối chơi ngắn, nhỏ đâu mà bảo họ phải bám lấy lối chơi đó?

Họ cũng phải hướng tới chiến thắng, nên chuyện thay đổi lối chơi là lẽ dĩ nhiên, chứ đừng nói họ xấu xí gì cả, oan uổng. Ngay cả khi VFF muốn định hướng thì cũng khó đấy, vì làm gì có ai giỏi chuyên môn”.

VFF tuyên bố sẽ hỗ trợ Hữu Thắng hết khả năng, để HLV này làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG VIệt Nam tới các vinh quang. Nhưng để hỗ trợ được tốt thật, không thể chỉ ngồi 1 chỗ và nói.

Ngay lúc này, VFF cần lên định hướng, khuyến khích các CLB V-League tạo điều kiện hơn cho tiền đạo nội, cũng như khuyến khích lối chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ.

Chứ mình bầu Đức, mình HAGL, rồi Văn Toàn hay Công Phượng có cõng “tù và hàng tổng” đến gù lưng e rằng cũng khó làm tốt nhiệm vụ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại