Houthi "tóm sống" tàu Hải quân Pháp chở đầy lính đánh thuê ngoại quốc tới Yemen?

Anh Tú |

Theo phong trào vũ trang Houthi, khi bị bắt giữ con tàu trên đang chở theo các tay súng nước ngoài tham gia vào một chiến dịch đổ bộ ở gần thành phố cảng Hodeidah.

Hãng tin MintPress News dẫn tuyên bố từ các quan chức quân sự cấp cao Yemen cho biết, hôm thứ Bảy cuối tuần vừa qua (16/6), Hải quân Yemen - lực lượng trung thành với phong trào vũ trang Houthi đã bắt giữ một tàu hải quân Pháp mang tên M/Y Jehol ll ở ngoài khơi bờ biển Hodeidah.

Theo các quan chức Houthi, khi bị bắt con tàu trên đang chở theo các tay súng nước ngoài tham gia vào một chiến dịch đổ bộ ở gần cảng Hodeidah mặc dù họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trên tài khoản Twitter, Mohammed al-Houthi, lãnh đạo phong trào Houthi cho biết: "Nhờ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Yemen, một tàu của Pháp hoặc của Mỹ đã bị bắt giữ". Ông này xác nhận trong dòng tweet sau đó rằng một tàu Hải quân Pháp mang tên M/Y Jehol ll đã bị Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Yemen bắt giữ gần Hodeidah.

Mohammed Abdulsalam - phát ngôn viên của tổ chức vũ trang Houthi cáo buộc Pháp và Anh dính líu tới vụ tấn công gần đây vào Hodeidah.

"Các tàu chiến của Anh và Pháp đang neo đậu thường trực ngoài bờ biển phía Tây Yemen sẵn sàng phóng tên lửa và thực hiện các vụ tấn công từ trên không", Abdulsalam phát biểu trên một đài truyền hình địa phương hôm 16/7.

Houthi tóm sống tàu Hải quân Pháp chở đầy lính đánh thuê ngoại quốc tới Yemen? - Ảnh 1.

Houthi từng đe dọa tấn công tên lửa thủ đô UAE. Ảnh minh họa: South Front

Tờ báo Pháp Le Figaro xác nhận, các lực lượng đặc nhiệm Pháp đang hiện diện bộ binh tại Yemen yểm trợ cho chiến dịch quân sự do Saudi Arabia đứng đầu tấn công Hodeidah. Một nguồn tin quân sự Pháp sau đó cũng khẳng định với hãng tin Reuters rằng các lực lượng đặc nhiệm Pháp đang hoạt động ở Yemen.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói rằng, nước này đang nghiên cứu khả năng thực hiện chiến dịch rà quét bom mìn để mở đường cho quân đồng minh tiến vào Hodeidah một khi Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phát động các chiến dịch quân sự của họ.

Trong khi đó, bất chấp cảnh báo về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra, liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu vẫn đang quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch chiếm giữ lại thành phố cảng Hodeidah.

Đây được xem là trận chiến lớn nhất kể từ khi cuộc nội chiến Yemen bùng phát cách đây 3 năm.

Hôm thứ Bảy, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) phụ trách Yemen, ông Stephen Anderson đã kêu gọi mở đường tiếp viện lương thực tới thành phố cảng Hodeidah để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho người dân tại đây.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, khoảng 500 hộ gia đình đã phải di tản khỏi Hodeidah kể từ ngày 1/6 và ít nhất 36 hộ đã mất kế sinh nhai do các trang trại của họ bị tàn phá bởi các vụ không kích do liên quân Saudi Arabia thực hiện.

UUV Remus 600 của Mỹ bị phiến quân Houthi tóm gọn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại