Súng bắn tỉa phương Tây "phản chủ": Houthi bắn hạ hơn 400 lính liên quân Saudi Arabia

DK |

Các đơn vị bắn tỉa của lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen tuyên bố đã bắn chết hơn 450 binh sĩ Saudi Arabia trên các mặt trận trong tháng 5 vừa qua.

Nguồn tin từ dân quân Houthi còn miêu tả chi tiết: "52 lính chính quy bị bắn tỉa, bao gồm trên mặt trận biên giới Yemen - Saudi Arabia, trong khi 70 người khác bị bắn ở mặt trận bờ biển phía Tây Yemen"

Ngoài ra, các đơn vị bắn tỉa Vệ binh Cộng hoà Yemen và dân quân đồng minh với Houthi có khả năng đã bắn tỉa 327 lính đối phương trên các mặt trận khác nhau trong cùng một tháng.

Kênh truyền thông Al-Masirah được coi là ủng hộ Houthi cho biết: "Các tài liệu quân sự (phía Houthi) thống kê được hầu hết kết quả của hoạt động bắn tỉa, thương vong của đối phương đều được xác nhận là đã chết hoặc bị thương nặng".

Súng bắn tỉa phương Tây trong tay Houthi

Trong các hình ảnh lính bắn tỉa Houthi tác xạ, đặc biệt là tại khu vực biên giới Yemen - Saudi Arabia, không khó để nhận ra các khẩu Barrett M82A1.

Súng bắn tỉa hạng nặng Barrett M82A1 bán tự động do Mỹ chế tạo, với cỡ đạn .50 BMG (12.7mm x 99) được Quân đội Mỹ định danh là M107. Súng M82A1 nặng 13,6 kg, có chiều dài tổng thể 1.450 mm, trong đó riêng nòng đã dài 740 mm.

Với những tay súng được đào tạo tốt kỹ chiến thuật bắn tỉa, M82A1 có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 1.000 m. Lực lượng vũ trang Houthi có khả năng đã chiếm được (từ Quân đội Saudi Arabia) các loại đạn 12,7 mm với khả năng phục vụ tác chiến đa dạng, gồm đạn phá giáp (FMJ), xuyên giáp (AP), xuyên giáp gây cháy (API) và các loại đạn chuyên dụng khác.

Các viên đạn kể trên hoàn toàn có khả năng bắn hạ con người với viết thương chí mạng hoặc xuyên qua các xe bọc thép mỏng ở chiến trường có tầm quan sát rộng.

Một số nhà phân tích đã khẳng định rằng các khẩu M82A1 lọt vào tay lực lượng Houthi là chiến lợi phẩm từ binh lính Liên quân các nước Vùng Vịnh. Súng M82A1 có trong trang bị của Qatar, UAE, Bahrain và Saudi Arabia.

Súng bắn tỉa phương Tây phản chủ: Houthi bắn hạ hơn 400 lính liên quân Saudi Arabia - Ảnh 1.

Chiến lợi phẩm của Houthi bao gồm (từ phải qua trái) PGW Timberwolf, LRT-3, G36 và G3A3

Tuy nhiên, M82A1 không phải là mới xuất hiện trong cuộc nội chiến đang diễn ra tại Yemen. Chính phủ Mỹ đã viện trợ - bán một số vũ khí cho Lực lượng vũ trang Yemen vào năm 2012, bao gồm một số súng M82A1.

Việc các kho vũ khí lớn của Quân đội Yemen đã bị các chiến binh Houthi chiếm giữ và Vệ binh Cộng hoà Yemen là đồng minh của Houthi đã mang các vũ khí hiện đại gia nhập nhóm này cũng có thể là một lý do.

Một số súng bắn tỉa khác cũng được nhận ra trong ảnh tuyên truyền của Houthi năm 2015, là chiến lợi phẩm sau các cuộc tấn công các vị trí biên phòng của Saudi Arabia. Trong đó đáng chú ý là súng bắn tỉa hạng nặng LRT-3 được trang bị nòng giảm thanh, bắn đạn .50 BMG giống như M82A1 và súng bắn tỉa hạng nhẹ PGW Timberwolf bắn đạn .338 Lapua Magnum.

Những khẩu súng bắn tỉa này được thu giữ cùng với các vũ khí hạng nhẹ khác, bao gồm một số súng trường tấn công G36, G3A3 ( sản xuất tại Saudi Arabia theo giấy phép của Heckler & Koch).

Cũng như nòng giảm thanh được trang bị trên khẩu LRT-3, cả hai loại súng bắn tỉa đều có kính ngắm quang học Schmidt & Bender hiện đại được nhà sản xuất cung cấp đồng bộ với súng.

PGW Defense Technologies Inc. là một công ty sản xuất súng bắn tỉa đặt tại Winnipeg, Canada. Trong số các khách hàng được liệt kê trên trang web của họ có tên của Quân đội Saudi Arabia.

Súng bắn tỉa phương Tây phản chủ: Houthi bắn hạ hơn 400 lính liên quân Saudi Arabia - Ảnh 2.

Súng bắn tỉa LRT-3 trong tay chiến binh Houthi

Súng bắn tỉa thường được các công ty vũ khí Phương Tây sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, theo những đơn đặt hàng số lượng nhỏ và giá thành đắt đỏ. Chính vì giá thành quá lớn, nên súng bắn tỉa hạng nặng không được trang bị rộng rãi trong các đơn vị bộ binh Phương Tây, chỉ được sử dụng trong các Lực lượng đặc biệt.

Tuy nhiên, súng bắn tỉa không phải là vũ khí cấm phổ biến cho các quốc gia ngoài NATO, các Quân đội tại Vùng Vịnh dễ dàng trang bị loại vũ khí chính xác này từ các hợp đồng với các nhà sản xuất phương Tây.

Những khẩu súng bắn tỉa này, giống như các loại vũ khí khác lọt vào tay lực lượng Houthi, đã gây cho những người "chủ cũ" những bất ngờ tồi tệ hơn là được sử dụng theo các dự định mua sắm ban đầu của họ.

Lính bắn tỉa Houthi bắn xuyên táo trên mặt trận biên giới Yemen - Saudi Arabia vào năm 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại