*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần hết sức chú ý tăng cường phát triển độc lập các công nghệ và linh kiện cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành sản xuất ô tô, xây dựng thương hiệu nội địa thực sự mạnh. Báo chí cho rằng, xe Hồng Kỳ N701 dành cho lãnh đạo Trung Quốc được trang bị tấm giáp chống rốc-két, cửa sổ chống đạn và hệ thống nén khí chống tấn công hóa học.
Được ví như Rolls-Royce và Bentley, xe Hongqi (Hồng Kỳ) của Trung Quốc sở hữu thiết kế sang trọng và bệ vệ.
Mẫu xe Trung Quốc này xuất hiện tại Triển lãm ô tô Thượng Hải hồi tháng 4 năm nay, gây ấn tượng mạnh bởi không có vô lăng, trang bị thêm đèn chùm.
Ông Tập Cận Bình đã sử dụng chiếc limousine chống đạn Hồng Kỳ do Trung Quốc sản xuất trong suốt chuyến thăm đến 3 nước vừa qua là Papua New Guinea, Brunei và Philippines.
Những chiếc xe dành riêng cho nguyên thủ của hãng Hồng Kỳ từng là niềm tự hào và biểu tượng một thời của Trung Quốc.
Sau khi xác nhận thông tin bán 4 tàu ngầm Amur 1650, Nga tiếp tục công bố thông tin đàm phán hợp đồng bán hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc.
(Soha.vn) - Nghệ sĩ Hồng Kỳ đã mang đến nhiều tiết mục biểu diễn vui nhộn trong một chương trình dành cho thiếu nhi.
(Soha.vn) - Thổ Nhỹ Kỳ đã đưa ra quyết định gây sốc khi lựa chọn hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc theo chương trình T-LORAMIDS.
Vờ như tình cờ bắt quả tang vợ và ông thầy bói ở trong nhà nghỉ, Phan Thế Công đã đấm đánh, rồi dọa tiêm máu nhiễm HIV vào người nạn nhân. Màn kịch này đã khiến đối tượng cùng đồng bọn phải trả giá bằng những năm tháng đằng đẵng trong trại giam.
Trung Quốc đã kết hợp công nghệ Nga-Mỹ để tạo nên đứa "con lai": tổ hợp tên lửa Hồng Kỳ-9 (HQ-9). Đây là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
(Soha.vn) - Trung Quốc đã ký một thỏa thuận cung cấp tổ hợp tên lửa đất đối không Hongqi-12 cho Myanmar.
Ngày 09/05, Nga tuyên bố sẽ vẫn chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria, bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia quân sự, ngay cả khi không có S-300 hệ thống phòng không của Syria cũng đã rất mạnh.