Hơn chục xe tăng Iran rầm rập áp sát lãnh thổ người Kurd

Phạm Doãn Tình |

Ngày 2/10, quân đội Iran đã triển khai hơn 10 xe tăng, được yểm trợ bằng pháo binh, tới vùng biên giới nước này tiếp giáp khu tự trị của người Kurd.

Reuters dẫn lời một quan chức người Kurd nói rằng động thái của Tehran đã làm leo thang nguy hiểm tình hinh khu vực, sau khi cộng đồng người Kurd ở Iraq tổ chức trưng cầu dân ý về việc thành lập nhà nước riêng tách khỏi Baghdad vào hôm 25/9.

"Các xe tăng có thể được nhìn thấy từ phía người Kurd," các quan chức của Chính quyền Khu vực Người Kurd (KRG) cho biết.

Việc triển khai hàng chục xe tăng chiến đấu ở khu vực biên giới Iran với lãnh thổ người Kurd Iraq là một phần trong kế hoạch tập trận chung giữa quân đội Iran và Iraq mà hai nước thông báo hôm 1/10. Đây là nỗ lực ​​của chính phủ Iraq nhằm thiết lập sự kiểm soát đối với khu vực biên giới giữa vùng lãnh thổ của người Kurd với Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Thủ lĩnh người Kurd tại Iraq, ông Masoud Barzani nói rằng, cuộc trưng cầu đòi độc lập vào ngày 25/9 là bước đầu tiên để đàm phán về lộ trình ly khai hòa bình của người Kurd khỏi Iraq. Tuy nhiên, chính phủ trung ương Iraq mô tả nó như một hành động không thể chấp nhận được và vi hiến.

Theo kết quả trưng cầu, có 92.73% cử tri người Kurd tại miền bắc Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ ly khai khỏi chính quyền trung ương. Kết quả này làm dấy lên lo ngại ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về khả năng các nhóm người Kurd ở các nước này cũng thúc đẩy phong trào ly khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại