Hỗn chiến giữa hai gia đình khiến 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu

Minh Toàn |

Do mâu thuẫn chuyện nợ nần nên cả gia đình Cứ tới nhà bà Hân để nói chuyện dẫn tới cự cãi đánh nhau. Hậu quả 7 người bị trọng thương.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa 2 gia đình khiến cho 7 người bị thương nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 5/7, ông Thái Văn Cứ (SN 1966) cùng với vợ là Huỳnh Thị Tới (SN 1966) và con là Thái Minh Thiện (SN 1989), Lê Hoài Sơn (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) tới nhà của bà Trương Thị Hân (SN 1956, ở xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để nói chuyện nợ nần.

Lúc này, tại nhà bà Hân có Nguyễn Văn Đoàn (SN 1978), Nguyễn Văn Hoài (SN 1988, là con ruột bà Hân) và Nguyễn Văn Đưa (SN1982, là con rể bà Hân, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp). 

Hai bên nói chuyện thì xảy ra cự cãi rồi xông vào đánh nhau.

Hậu quả khiến cho 7 người của 2 gia đình gồm Đoàn, Hoài, Đưa, Hân, Cứ, Tới, Thiện bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt lấy lời khai điều tra làm rõ. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại