Hơn 60 giờ phá án vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh

Hoàng Đan |

Theo Đại tá Công qua khám nghiệm, sàng lọc và việc bắt được nghi phạm Dũng đến bây giờ, cơ quan điều tra kết luận rằng đây là nghi phạm duy nhất gây ra vụ thảm án Quảng Ninh.

Sau gần 9 giờ phát đi lệnh truy nã, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt được đối tượng Doãn Trung Dũng, nghi phạm chính gây ra vụ án sát hại 4 bà cháu tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam (TP Uông Bí)

Trao đổi với phóng viên báo chí ngay sau khi bắt được đối tượng, Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nhận được báo cáo về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, ngay trong ngày Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố điều tra.

Qua sàng lọc đã xác định được 2 đối tượng hiềm nghi, trong đó, đối tượng chính là Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Đến trưa ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội "Giết người và Cướp tài sản" đối tượng Doãn Trung Dũng.

"Đến 20h 30' ngày 26/9, chúng tôi tổ chức bắt giữ được đối tượng Doãn Trung Dũng tại TP Hải Phòng nhờ có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các các lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hải Phòng...", Đại tá Công nói.

Đại tá Công cũng nêu rõ, trong vụ án này, ngay từ ban đầu, chúng tôi không loại trừ có bao nhiêu đối tượng. Qua khám nghiệm 1 cách khoa học, tỷ mỉ, Ban Chuyên án có những nhận định bước đầu về tính chất, sơ bộ đánh giá số lượng đối tượng gây ra vụ án.

Hơn 60 giờ phá án vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Nghi phạm Doãn Trung Dũng (ngồi giữa) bị bắt tối 26/9.

"Từ nhận định này cho đến tối 26/9, đã bắt được nghi phạm Doãn Trung Dũng, cho thấy rằng nhận định ban đầu của cơ quan điều tra rất chính xác. Và đến bây giờ, chúng tôi kết luận rằng đây là đối tượng nghi phạm duy nhất gây ra vụ án", Đại tá Công khẳng định.

Theo Đại tá Công, từ khi tiếp cận hiện trường, tổ chức hoạt động khám nghiệm cũng như điều tra, chúng tôi thấy rằng phương thức thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định đây là 1 vụ án khá phức tạp, xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đều bị giết nên việc nhận định số đối tượng là bao nhiêu, thủ đoạn tiếp cận nạn nhân như thế nào, công tác sàng lọc đối tượng ban đầu rất khó khăn.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, trực tiếp của Thượng Tướng Lê Quý Vương, lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực của anh em, sự phối hợp của các lực lượng, CA TP Hải Phòng và công an các địa phương đã bắt được nghi phạm chính.

"Mỗi vụ án có khó khăn riêng. Khó khăn của vụ án này là khi đến hiện trường, chúng tôi nhận thấy hung thủ thực hiện thủ đoạn gây án rất man rợ. Tiếp cận hiện trường, mọi người có thể thấy hung thủ ra tay tàn độc, mất hết nhân tính. Điều này càng làm cho lực lượng điều tra chúng tôi có thêm quyết tâm hơn.

Chính từ sự quyết tâm đó đã giúp chúng tôi hoàn thành vụ án này", Đại tá Công chia sẻ.

Phó Giám đốc công an Quảng Ninh cũng nhấn mạnh,, việc sớm tìm được hung thủ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này khẳng định rằng, cái ác luôn luôn được loại trừ khỏi cuộc sống xã hội.

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 26/9, tại chân cầu Bính, TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉn Quảng Ninh đã bắt được Doãn Trung Dũng - nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản tại TP Uông Bí ngày 24/9.

Bước đầu quá trình khai thác, đối tượng Dũng đã khai nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ thảm án sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh.

Theo đó khoảng 7 giờ ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi) trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, là nhân viên cây xăng của DNTN Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700 m) hết ca làm đêm và về nhà.

Khi về đến nhà, chị Thanh mở cửa thì phát hiện có bốn người trong gia đình đã tử vong. Bốn nạn nhân gồm: Mẹ đẻ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955; hai con ruột của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007 và cháu Phạm Thu Hà, SN 2008; một cháu con của chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền, SN 2013.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại