Hơn 100.000 dân thường bị IS bắt làm lá chắn sống ở Mosul

VIETNAM+ |

Theo AFP, ngày 16/6, Liên hợp quốc cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang bắt hơn 100.000 dân thường Iraq làm "lá chắn sống" ở thành cổ Mosul.

Đại diện Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Iraq Bruno Geddo cho biết, IS đã bắt giữ dân thường ở các chiến trường bên ngoài Mosul và ép họ vào thành cổ này.

Ông khẳng định: "Những dân thường này về cơ bản bị bắt làm lá chắn sống ở thành cổ (Mosul)."

Với việc hầu như không có lương thực, điện, nước, người dân ở khu vực này "đang phải sống trong tình trạng cơ hàn, hoảng loạn ngày càng tồi tệ."

Ông Geddo còn cho biết, tính tới nay Liên hợp quốc đã hỗ trợ cho hơn 500.000 người phải rời bỏ khu vực này vì chiến tranh và đang nỗ lực giúp đỡ những người trở về Mosul./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại