Hôm nay, Indonesia sẽ chính thức "ngửa bài" về Biển Đông

Đức Huy |

Theo tin từ Jakarta Post, chính phủ Indonesia hôm nay (14/6) dự kiến sẽ hoàn tất đồng bộ hóa quan điểm chính thức của nước này trong vấn đề Biển Đông.

Theo Bộ trưởng phụ trách Chính trị, Pháp luật và An ninh Indonesia, ông Luhut Pandjaitan, chính phủ nước này muốn có một quan điểm chính thức đồng bộ về vấn đề Biển Đông, trước khi Tòa trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

"Tổng thống Joko Widodo đã hối thúc chúng tôi soạn ra một quan điểm chính thức về Biển Đông, sao cho tất cả các quan chức nhà nước có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến tranh chấp trên vùng biển này một cách đồng bộ" - ông Pandjaitan trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp với ông Widodo tại Jakarta hôm 13/6.

Vị Bộ trưởng này cũng cho biết, tất cả các bộ liên quan sẽ nhóm họp để thống nhất quan điểm, và dự kiến một văn bản chính thức sẽ được hoàn tất trong ngày hôm nay (14/6).

Trong hai ngày 13-14/6, đại diện các nước ASEAN cũng đã và đang họp mặt với phía Trung Quốc, trong bối cảnh phán quyết của PCA đang tới gần.

Trước đó, chuyên viên đối thoại phụ trách hợp tác khu vực ASEAN thuộc bộ Ngoại giao Indonesia, ông Derry Aman, cũng cho biết, với tư cách một nước không tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, Indonesia sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên liên quan phải kiềm chế, đồn thời ưu tiên gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực.

Ông Aman cũng khẳng định, phía Indonesia sẽ tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng một cách đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử Các bên trên Biển Đông (DoC), cũng như tiến tới thiết lập Bộ Quy tắc Ứng xử (CoC).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại