Bộ quy tắc ứng xử

Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý nghiêm vụ Lưu Thiên Hương bị ném điện thoại

Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý nghiêm vụ Lưu Thiên Hương bị ném điện thoại

Giải trí 2024-01-15T16:15:00

Lãnh đạo Nhạc viện TPHCM cho biết Ban giám hiệu nhà trường đã họp khẩn tối 12/1, sau khi nhạc sĩ Lưu Thiên Hương viết đơn tố bị giảng viên, NSƯT Minh Huyền ném điện thoại. Hình thức kỷ luật đối với giảng viên Minh Huyền là khiển trách. Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Anh Tuấn khẳng định đã nhận được báo cáo từ Nhạc viện TPHCM.

Đã báo cáo lên Bộ Văn hóa vụ Lưu Thiên Hương bị NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào người

Đã báo cáo lên Bộ Văn hóa vụ Lưu Thiên Hương bị NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào người

Giải trí 2024-01-14T14:30:00

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Long, Quyền Giám đốc Nhạc viện TPHCM, cho biết nhà trường báo cáo vụ Lưu Thiên Hương tố bị giảng viên M.H ném điện thoại vào người lên lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việt Nam mong muốn tiến tới COC chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

Việt Nam mong muốn tiến tới COC chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

Quốc tế 2020-10-01T18:00:00

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định mong muốn cùng các nước liên quan nối lại đàm phán COC, tiến tới sớm đạt được COC chất lượng, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines: ASEAN và Trung Quốc nối lại đàm phán COC

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines: ASEAN và Trung Quốc nối lại đàm phán COC

Quốc tế 2020-09-17T21:30:00

Ngày 17/9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines thông báo sau một thời gian bị đình trệ do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã nối lại đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

ASEAN nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp

ASEAN nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp

Quốc tế 2020-09-10T11:23:00

Các nước ASEAN chia sẻ quan điểm chung về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, trong đó có Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Họp cấp cao ASEAN-TQ: Việt Nam nêu rõ vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông

Họp cấp cao ASEAN-TQ: Việt Nam nêu rõ vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc tế 2019-10-16T11:31:00

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh hành vi vi phạm của Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực tới hoà bình và an ninh ở khu vực, không tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC.

Trống giong cờ mở, cuộc gặp TQ - Philippines vẫn không đạt được thỏa thuận dầu khí ở Biển Đông

Trống giong cờ mở, cuộc gặp TQ - Philippines vẫn không đạt được thỏa thuận dầu khí ở Biển Đông
Quốc tế 2019-08-30T12:21:18

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Philippines và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận nào về tranh chấp ở Biển Đông giữa 2 nước cũng như kế hoạch khai thác dầu khí.

Trung Quốc dùng bài "chia để trị" với láng giềng ở Biển Đông, dồn sức trước áp lực từ Mỹ

Trung Quốc dùng bài "chia để trị" với láng giềng ở Biển Đông, dồn sức trước áp lực từ Mỹ

Quốc tế 2019-05-21T12:39:00

Trung Quốc đang tạo áp lực với Malaysia nhằm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với hy vọng xoa dịu một trong những láng giềng quan trọng nhất.

Trung Quốc tuyên bố thúc đẩy xây dựng văn kiện COC với ASEAN

Trung Quốc tuyên bố thúc đẩy xây dựng văn kiện COC với ASEAN

Quốc tế 2019-03-02T23:38:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, nước này và các nước thành viên ASEAN đang chứng kiến "sự tiến triển suôn sẻ" liên quan tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Chuyên gia: Khó có gì ngăn được quân đội Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đụng độ trên biển

Chuyên gia: Khó có gì ngăn được quân đội Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đụng độ trên biển

Quốc tế 2018-09-06T19:32:00

Những cuộc đụng độ liên tục trên biển giữa hải quân Mỹ - Trung Quốc là sự "thử thách giới hạn" và gửi đi thông điệp qua các động thái quân sự.

Mỹ - Trung chọi nhau về COC

Mỹ - Trung chọi nhau về COC

Quốc tế 2018-08-09T10:49:00

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khăng khăng rằng những quan ngại và quyền lợi của bên thứ 3 nên được đưa vào Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Forbes: Trung Quốc đã kiềm chế hoạt động bành trướng trên Biển Đông

Forbes: Trung Quốc đã kiềm chế hoạt động bành trướng trên Biển Đông

Quốc tế 2017-11-28T09:17:00

Theo Forbes​, mặc dù chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc kiềm chế hoạt động bành trướng trên Biển Đông, song rõ ràng bức tranh toàn cảnh hiện nay có thể hiểu, nước này đã ngừng những nỗ lực bồi đắp các đảo mới ở khu vực Biển Đông có tranh chấp.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại