Hôm nay, có việc quân cơ đặc biệt, đích thân Tổng thống Putin phải kiểm tra

Mai Anh |

Thông cáo báo chí vừa phát đi từ Điện Kremlin cho biết, hôm nay, thứ Hai, ngày 18/09/2017, có một việc quân cơ cực kỳ đặc biệt mà đích thân Tổng thống Putin phải tới kiểm tra.

Phòng dịch vụ báo chí của Điện Kremlin vừa cho biết, hôm nay, 17/09/2017, đích thân Tổng thống Putin sẽ tham dự và kiểm tra cuộc tập trận chiến lược liên hợp giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2017 đang được tổ chức tại Quân khu Leningrad. Sự kiện quân sự quốc phòng này đã được bắt đầu từ hôm thứ Năm vừa qua.

"Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga sẽ trực tiếp kiểm tra các hoạt động của các đơn vị quân đội Nga và Belarus trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tập trận liên hợp chiến lược Zapad-2017 tại Trường bắn Luzhsky", thông cáo của Điện Kremlin nhấn mạnh.

Hôm nay, có việc quân cơ đặc biệt, đích thân Tổng thống Putin phải kiểm tra - Ảnh 1.

Xe tăng T-72B3 của Nga tham gia tập trận Zapad-2017. Ảnh minh họa: Ruslan Shamukov/TASS.

Cuộc tập trận chung Zapad-2017 giữa Nga và Belarus đã bắt đầu ở cả hai nước từ hôm thứ Năm vừa qua. Sẽ có 3 thao trường ở Nga và 6 thao trường ở Belarus là nơi để 12.700 binh sĩ (7.200 lính Belarus và 5.500 lính Nga) thực hành các tình huống diễn tập chiến đấu.

Ngoài số binh sĩ đông đảo như trên, còn có sự tham gia của tới 70 máy bay và trực thăng, 680 phương tiện chiến đấu mặt đất, bao gồm 250 xe tăng, 200 khẩu pháo, pháo phản lực bắn loạt, pháo cối cùng 10 tàu chiến.

Mục tiêu chính của đợt tập trận lớn này là tăng cường năng lực của các trung tâm chỉ huy và điều khiển, kiểm tra các văn kiện chiến đấu cũng như tạo cơ hội cho chỉ huy các cấp thực hành việc lập kế hoạch và triển khai thực nhiện nhiệm vụ tác chiến dựa trên những kinh nghiệm mới thu được từ những cuộc xung đột vũ trang gần đây.

Cuộc tập trận này dự kiến sẽ kéo dài tới hết ngày 20/09/2017.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại