Hải quân Ấn Độ vừa bị ai "bóp cổ"?

Tuấn Sơn |

Hải quân Ấn Độ vừa bị chính người nhà - Bộ Quốc phòng nước này giáng một đòn đau khi phong tỏa kế hoạch mua sắm vũ khí mới trong 5 năm tới.

Theo trang tin quốc phòng defencenews.in của Ấn Độ, kế hoạch đề xuất mua sắm vũ khí mới trong 5 năm tới của Hải quân nước này đã bị cấp trên trả lại không thương tiếc bởi lẽ để thực hiện được tham vọng không tưởng đó, ngân sách quốc phòng của quốc gia Nam Á phải tăng gấp đôi.

Cụ thể, kế hoạch trên bị tân nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sitharaman (vừa được bổ nhiệm hôm 03/09/2017) từ chối phê chuẩn ngay khi nó được các quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ trình bày.

Mặc dù bản đề xuất mua sắm tàu chiến mới, máy bay, tàu ngầm và các vũ khí khí tài khác trong năm năm tới đã được trau chuốt từng li từng tí nhưng lại bị bác bỏ thẳng thừng và bị cho là "không thực tế", nếu nhắm mắt cho thực hiện chẳng khác nào xẻ thịt tiềm lực tổng thể của Ấn Độ bởi khả năng ngân sách của nước này vô phương đáp ứng nổi.

Hải quân Ấn Độ vừa bị ai bóp cổ? - Ảnh 1.

Hải quân Ấn Độ. Ảnh minh họa.

Kế hoạch mua săm 5 năm vốn đã được đại bản doanh Hải quân Ấn Độ đệ trình lên Bộ Quốc phòng từ hồi đầu năm nay có thể khiến ngân sách quốc phòng của nước này tăng gấp đôi.

Trong đó, hạng mục mua tiêm kích tàu sân bay mới có thể khiến ngân khố kiệt quệ, bòn rút mất khoản tiền lớn của Lục quân và Không quân, những nơi đang cần phải được đầu tư lớn trong thời gian sắp tới.

Đó chính là lý do tại sao Hải quân Ấn Độ bị yêu cầu phải sửa đổi kế hoạch. Được biết, hiện tại Chính phủ Ấn Độ đang chi khoảng 12,2% tổng ngân sách quốc gia hàng năm cho quốc phòng, đó là không bao gồm các khoản lương bổng dành cho quân nhân, sĩ quan vừa được điều chỉnh tăng mạnh và rất hậu hĩnh.

Trong năm tài chính hiện tại, riêng phần tiền lương đã vượt quá con số chi cho mua sắm quốc phòng.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, bà Nirmala Sitharaman đã được nghe giải trình của lãnh đạo cao nhất của Hải quân Ấn Độ ngay trong vài ngày đầu tiên kể từ khi nhậm chức với đề nghị được thông qua nhưng bà đã bày tỏ quan điểm rất rõ ràng: KHÔNG!

Một kế hoạch khác, yêu cầu đóng tàu sân bay mới mang tên Vishal cũng bị bác bỏ. Chính kế hoạch này cũng đã bị Bộ trưởng tiền nhiệm, ông Parrika từ chối hồi năm ngoái bởi nó quá đắt đỏ, có thể lên tới hàng chục tỷ USD.

Rõ ràng, Hải quân Ấn Độ như vừa bị "bóp cổ" buộc phải tính toán lại các chương trình mua sắm vũ khí trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại