Hoạt động chuyển thêm quân tới Bakhmut

Hải Yến |

Tình hình ở Bakhmut rất căng thẳng, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công – quyền lãnh đạo DPR Denis Pushilin tuyên bố ngày 16/5.

Ông cũng nói thêm rằng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã chuyển quân tiếp viện sang hướng này, qua đó tăng cường sức mạnh cho 2 bên sườn.

"Tình hình ở 2 bên sườn không hề dễ dàng, có lẽ nó gần với những hành động tích cực nhất của đối phương. Đối với Ukraine nói chung, Bakhmut đã trở thành vấn đề lớn nhất, tất nhiên, họ đã đưa lực lượng dự bị khá lớn vào đó. Các bên sườn là hướng chính để thăm dò hàng phòng thủ" – ông Pushilin nói trên sóng Solovyov Live.

Ông cũng nói thêm rằng các lực lượng Ukraine đã đạt được một số thành công, nhưng do các vị trí của Nga đã được củng cố nên "tình hình ở đó sẽ chững lại".

Tóm lại, quyền lãnh đạo DPR lưu ý rằng thành viên của Wagner tiếp tục tiến lên, ngày càng có ít tòa nhà cao tầng do Ukraine kiểm soát.

Nói về các khu vực giao tranh khác, ông Pushilin nhấn mạnh ở hướng Avdiivka, một số khu vực kiên cố của các chiến binh Ukraine đã bị phía Nga kiểm soát.

Theo ông, trong thời gian gần đây đã có những cải thiện về vị trí của Nga theo hướng này. Các lực lượng Nga đang tiếp cận một điểm chiến lược, đó là Nhà máy than cốc Avdiivka.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo giao tranh ác liệt ở phía tây Bakhmut vẫn tiếp diễn. Đặc biệt, vào ngày 14/5, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) mất 235 quân cũng như thiết bị quân sự ở hướng Donetsk.

Ngày 15/5, ông Pushilin nói rằng các lực lượng Nga đã chiếm các tòa nhà cao tầng quan trọng ở Bakhmut và đang tiến về phía trước.

Ông nói thêm rằng có sự tăng cường của quân đội Ukraine ở tiền tuyến, nhưng đây vẫn chưa phải là một cuộc phản công. Nói chung, như ông Pushilin nhấn mạnh, tình hình nằm trong tầm kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ người dân Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu vào ngày 24/2 năm ngoái, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do các cuộc pháo kích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại