Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất khóa 14 vừa viên tịch

Hoàng Đan |

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó pháp Chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thừa Thiên Huế đã viên tịch vào trưa 8/11.

Trao đổi với chúng tôi vào đầu giờ chiều (8/11), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu Quốc hội khóa 14, tỉnh Thừa Thiên Huế đã viên tịch vào trưa nay tại tổ đình Tường Vân (Huế).

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, tên thật là Nguyễn Hội sinh ngày 1/12/1942 tại Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện hiện cư trú tại chùa Tường Vân, Huế. Ông xuất gia từ năm 1960, từng du học tại Hoa Kỳ và bảo vệ luận án Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ.

Hòa thượng hiện đang là Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13 và đương nhiệm khóa 14, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh), Trụ trì tổ đình Tường Vân (P.Thủy Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng cho biết thêm, đã báo cáo các cơ quan chức năng của Quốc hội về việc Hòa thượng Chơn Thiện viên tịch.

Đại diện Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, Giáo hội sẽ có cáo phó chính thức về sự ra đi của Hòa thượng Thích Chơn Thiện và đây là sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội và Phật giáo trong cũng như ngoài nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại