ĐBQH lớn tuổi nhất khóa 14 nhắn gửi tới các tân đại biểu 9x

Hoàng Đan |

Sinh năm 1942, tham gia 3 khóa Quốc hội 11, 12, 13, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vị ĐBQH kỳ cựu và cao tuổi nhất của Quốc hội khóa 14.

Phát huy các kinh nghiệm quý báu

Hòa thượng Thích Chơn Thiện sinh ngày 1/12/1942, tại Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh, là đại biểu cao tuổi nhất của Quốc hội khóa 14.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện hiện cư trú tại chùa Tường Vân –Huế. Ông xuất gia từ năm 1960, từng du học tại Hoa Kỳ và bảo vệ luận án Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ.

Hiện Hòa thượng là Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố kết quả, Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14.

"Tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc và xin được gửi lời cảm ơn tới cử tri của Thành phố Huế và Thị xã Hương Thủy nói riêng cũng như cử tri, nhân dân trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung đã ủng hộ, tín nhiệm bầu tôi tiếp tục tham gia Quốc hội khóa 14.

Bản thân tôi dù tuổi cao nhưng còn sức khỏe, được tín nhiệm thì mình sẽ phải tiếp tục nỗ lực học tập, trau dồi các kiến thức hơn nữa để đóng góp nhiều hơn, lắng nghe, truyền tải các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với Quốc hội", Hòa thượng Thích Chơn Thiện nói.

ĐBQH lớn tuổi nhất khóa 14 nhắn gửi tới các tân đại biểu 9x - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong một lần phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Cũng theo Hòa thượng Chơn Thiện, được tham gia 3 khóa Quốc hội 11, 12, 13 đã giúp cho ông có những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy cho khóa Quốc hội 14 này.

"Khi mới tham gia lần đầu của Quốc hội khóa 11 thì tôi còn có những lo lắng nhất định nhưng sau 3 khóa Quốc hội đã giúp cho cá nhân tôi hiểu rõ được hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất cũng như công việc của các đại biểu cần phải làm, thực hiện.

Thêm vào đó, là một đại biểu Quốc hội, ngoài việc tham gia xây dựng, giám sát thì sát sao, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để truyền tải đến các cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng.

Tuy còn có khó khăn nhưng với kinh nghiệm đã và sẽ giúp cho tôi chuẩn bị tốt hơn được sức khỏe, thời gian, giờ giấc để làm tròn nhiệm vụ, phận sự của mình mà nhân dân, cử tri giao phó", Hòa thượng Chơn Thiện nêu.

Chia sẻ thêm về 3 khóa tham gia Quốc hội, Hòa thượng Chơn Thiện cho hay, các vấn đề xây dựng pháp luật, giám sát luôn được ông quan tâm, nghiên cứu rất kỹ càng và phát biểu xây dựng.

"Riêng cá nhân tôi, vào các kỳ họp, để có thể hiểu rõ, tôi thường dành thời gian từ 2 - 5 giờ sáng để nghiên cứu, đọc các dự thảo luật rồi từ đó mới đưa ra được các ý kiến đóng góp, phát biểu cụ thể, xác đáng.

Thêm vào đó, năng suất làm việc qua mỗi khóa lại được đẩy cao lên, khóa 12 cao hơn 11, khóa 13 lại cao hơn 12 và các đại biểu phải nỗ lực hơn rất nhiều để theo, hoàn thành công việc", Hòa thượng Chơn Thiện bày tỏ.

Lời nhắn cho các tân Đại biểu Quốc hội

Hòa thượng Thích Chơn Thiện cũng cho biết thêm, dù trách nhiệm, công việc nhiều nhưng chính sự động viên, khích lệ của cử tri, nhân dân đã giúp ông và các đại biểu phát huy, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

"Qua mỗi một lần đi tiếp xúc cử tri thì các ý kiến khen cũng như phê bình của cử tri, nhân dân đã đồng hành, giúp cho tôi cũng như các đại biểu khác hoàn thiện và làm tốt hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của mình.

Trong nhiệm kỳ 14 này, tôi cũng sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội của tỉnh phát huy những kinh nghiệm đã có để làm tốt hơn trọng trách được cử tri giao phó và hứa sẽ là cầu nối vững chắc truyền tải các ý kiến, mong muốn chính đáng của cử tri đến với Quốc hội", Hòa thượng nhấn mạnh.

Là một vị đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất, kỳ cựu, Hòa thượng cũng mong muốn nhắn gửi tới các đại biểu Quốc hội trẻ, tham gia lần đầu lời chúc mừng và mong các vị hãy bình tĩnh, tự tin và học hỏi thật nhiều để làm tốt nhiệm vụ của mình.

"Các vị trẻ, mới tham gia Quốc hội là điều rất quý bởi các vị đã được cử tri tín nhiệm, dành lá phiếu bầu cho.

Tuy nhiên, chắc chắn các vị trẻ, mới tham gia Quốc hội lần đầu thì sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng hãy lắng nghe, học hỏi thật nhiều.

Hãy coi Quốc hội như một trường học lớn để mình học hỏi các kinh nghiệm và không nên ngại, khi nào thấy đủ điều kiện thì phát biểu đóng góp.

Thêm vào đó, hãy sát sao với cử tri, lắng nghe cử tri và truyền tải những ý kiến, kiến nghị, mong muốn của cử tri đến với Quốc hội để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Tôi tin, nếu biết học hỏi, lắng nghe thì các vị trẻ có thể có cơ hội tham gia nhiều khóa hơn nữa, đóng góp được sức lực, trí tuệ vào sự phát triển của đất nước", Hòa thượng nêu ý kiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại