Hoa hậu quý bà lừa đảo triệu đô bị đề nghị 18 – 20 năm tù

Khắc Thành |

VKSND nhận định, có đủ căn cứ xác định hoa hậu quý bà phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đề nghị mức án từ 18 - 20 năm tù.

Ngày 25/7, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (56 tuổi, hoa hậu quý bà năm 2009) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây án, nữ bị cáo này là Giám đốc Bệnh viện Vũ Anh.

Tại tòa sáng nay, đại diện VKSND TP HCM đọc bản luận tội. Theo đó, căn cứ vào lời khai của các bên tại tòa và hồ sơ vụ án, VKS xác định bà Nga đã có hành vi lừa đảo 3,1 triệu USD nên đề nghị mức án 18 – 20 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2007 – 2008, bà Nga lập dự án xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại khu đất rộng 30.000 m2 thuộc phường Bình Khánh (quận 2). Tuy nhiên, Sở TNMT TP HCM không phê duyệt dự án này do khu đất nằm trong quy hoạch xây dựng ga Thủ Thiêm của dự án đường sắt nội đô, tuyến Metro Suối Tiên – Bến Thành.

Tuy dự án không được phê duyệt và khu đất nằm trong diện quy hoạch, không được mua bán, chuyển nhượng hayxây dựng nhưng hoa hậu quý bà vẫn mang bán cho bà bà Dương Mỹ Linh (chủ một doanh nghiệp ở quận 3) với giá 54 triệu USD (1.800 USD/m2). Cáo trạng thể hiện, bà Linh đã giao 3,1 triệu USD tiền đặt cọc cho bà Nga.

Sau khi thỏa thuận bán đất cho bà Linh, hoa hậu quý bà tiếp tục chuyển nhượng gần 3.000 m2 trong khu đất cho ông Trần Văn Mười với giá gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, mặc dù giấy tờ sở hữu đất đã cầm cố cho ngân hàng, nhưng bà Nga vẫn tìm cách lấy ra rồi ủy quyền sử dụng khu đất cho con trai là Vũ Hải Anh.

Tại tòa, bà Nga cho rằng chỉ nhận 1,5 triệu USD từ bà Linh. Theo lời khai của hoa hậu quý bà, tại lần giao dịch cuối, 2 bên làm biên bản thống kê tiền cọc đã giao là 1,5 triệu USD, chứ không phải bà Linh đưa thêm 1,5 triệu USD. 

Bà Nga cũng cho rằng, khi giao dịch, 2 bên thỏa thuận trong vòng 18 tháng bà Linh phải giao đủ tiền mua đất là 54 triệu USD, nếu không sẽ bị phạt tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, bà Linh đã không giao tiền đúng thời hạn như cam kết, nghĩa là vi phạm hợp đồng nên cho dù có đặt cọc 1,5 triệu USD hay 3,1 triệu USD thì vẫn bị phạt khoản tiền cọc này.

Trong khi đó, bà Linh cho rằng, trước đó đã đưa cho bà Nga 1,5 triệu USD, tại lần giao dịch cuối đưa thêm hơn 1,5 triệu USD nữa, tổng là gần 3,1 triệu USD. Bà Linh cũng cho biết rằng, khi giao dịch, bà Nga không cho biết dự án không được phê duyệt và khu đất nằm trong quy hoạch, bị cấm mua bán, xây dựng, chuyển nhượng.

Sau khi giao tiền, thấy bà Nga không thực hiện theo cam kết, bà Linh tìm hiểu và biết được sự việc nên đã tố cáo lên công an.

Về việc chuyển nhượng gần 3.000 m2 trong khu đất cho ông Mười, bà Nga cho biết, việc này để trả công cho ông Mười vì có công thu gom đất của người dân, chứ không mua bán gì và cũng không nhận gần 1,5 tỷ như cáo trạng.

Tuy nhiên, ông Mười cho rằng giá gần 3.000 đất này là 35 tỷ đồng, nhưng 2 bên thống nhất ghi trên giấy tờ là 1,5 tỷ để tránh bị đánh thuế.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại