Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga hầu tòa

Khắc Thành |

Mặc dù dự án không được phê duyệt, nhưng bà Nga vẫn sử dụng giấy tờ dự án để lừa đảo hàng triệu USD.

Sáng 21/7, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (46 tuổi,ngụ quận Bình Thạnh), Hoa hậu quý bà năm 2009.

Trước khi gây án, bà Nga là Giám đốc Bệnh viện Vũ Anh và Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng Vũ Lan. Theo cáo trạng, cuối năm 2007, bà Nga thiết kế dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường Bình Khánh, quận 2. 

Tuy nhiên, dự án không được Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM phê duyệt vì khu đất này nằm trong quy hoạch xây dựng ga Thủ Thiêm.

Không được cấp phép nhưng hoa hậu này vẫn sử dụng bản thiết kế dự án để lừa đảo, bán cho một giám đốc doanh nghiệp ở quận 3 với giá 1.800 USD/m2. Khu đất bà Nga định xây dự án có tổng diện tích 30.000 m2, trị giá 54 triệu USD và hoa hậu này đã nhận 3,1 triệu USD tiền đặt cọc của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bà Nga tiếp tục sử dụng khi đất này lập hợp đồng chuyển nhượng với một người khác và nhận 1,5 tỷ đồng. 

Đồng thời, giấy chứng nhận sở hữu khu đất này đã được bà Nga thế chấp cho một ngân hàng để vay vốn, nhưng hoa hậu này đã lợi dụng mối quan hệ của mình để "mượn" lại sổ đỏ. Sau đó, bà Nga ủy quyền cho con trai là Vũ Hải Anh toàn quyền sử dụng khu đất này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại