Hoa hậu Ban Mai: "Chưa cần trở thành hoa hậu thì tôi đã rất khó tính trong việc chọn bạn trai rồi"

Cao Thanh Hương |

"Khi trở thành hoa hậu, những điều thu hút Mai ở một người đàn ông là không thay đổi. Mai thích một người cho mình sự tin cậy và cảm nhận chân thành", hoa hậu Ban Mai nói.

Từ một cô bé mắc chứng khó đọc lúc 5 tuổi, từng bị suy dinh dưỡng khi cao 1,60 nhưng chỉ nặng 38 kg, Ban Mai đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giành huy chương đồng môn bóng chuyền khi mới lên 10 và 12 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, trúng học bổng du học Mỹ.

4 năm liền, Ban Mai luôn nằm trong danh sách sinh viên xuất sắc và danh dự của trường Đại học Fisher bang Massachusetts, Mỹ. Người đẹp sinh năm 2000 cũng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Truyền thông và quan hệ công chúng trước khi đăng quang Hoa hậu Miss Peace Vietnam.

Sau 6 tháng đăng quang, hành trình mà Ban Mai đang đi cũng như hình ảnh mà cô xây dựng trong mắt công chúng càng khiến nhiều người yêu mến hơn.

Hoa hậu Ban Mai: Chưa cần trở thành hoa hậu thì tôi đã rất khó tính trong việc chọn bạn trai rồi - Ảnh 1.

Hoa hậu Trần Thị Ban Mai

Ngưỡng mộ và dành cảm mến cho đàn chị H'Hen Niê

Cuộc sống của Ban Mai thay đổi thế nào từ khi đội vương miện?

Thay đổi lớn nhất là về thời gian và lịch trình của Mai, công việc dày đặc hơn và lịch trình không cố định như xưa là sáng dậy rồi đi làm tới chiều. Ví dụ có nhiều hôm, Mai phải dậy từ sớm và đi tới khuya nhưng cũng có hôm, Mai có lịch trình vào buổi trưa, chiều, tối.

Mai cũng phải làm quen với sàn catwalk, với makeup, với việc chỉnh chu hơn khi ra đường. Mai vui khi ra đường có nhiều người nhận ra mình. Ngày trước, Mai không có nhiều cơ hội để tham gia hoạt động cộng đồng thì bây giờ có nhiều cơ hội để lan tỏa hơn, đi nhiều nơi hơn, trải nghiệm nhiều thứ và gặp những người mà ngày xưa mình chỉ thấy trên ti-vi, báo đài…

Nhưng dù thay đổi thế nào thì vẫn là Mai thôi. Và Mai đều muốn hoàn thiện bản thân mình hết sức cũng như luôn cố gắng hoàn thành các vai trò mà mình làm.

Công việc, các cơ hội tiến vào showbiz đến với Ban Mai ra sao?

Khi có danh hiệu thì các cơ hội và lời mời tới rất nhiều nhưng Mai biết mình cần ưu tiên điều gì. Bản thân Mai ưu tiên các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, những việc tạo ra giá trị nhất định hoặc lâu dài. Tiếp đến là việc học.

Dạo gần đây, Mai đang cố gắng trau dồi thêm nhiều kỹ năng khác ngoài catwalk, đồng thời đang hoàn tất thủ tục học thạc sĩ. Mai chỉ tham gia các sự kiện cần thiết trong showbiz.

Để thử sức ở một lĩnh vực mới thì mình cũng cần chuẩn bị để làm thật tốt. Cho nên trước những lời mời, trước những cơ hội, Mai luôn cẩn trọng và suy nghĩ rất nhiều, mình có nên làm không, nếu làm thì mình có hoàn thành tốt vai trò đó không.

Khi Mai đã xác định được công việc nào mình ưu tiên thì sẽ phân bổ thời gian làm các công việc khác một cách hợp lý hơn. Ví dụ, hoạt động trong showbiz chỉ là các hoạt động bổ trợ cho Mai giống như nghề tay trái, cho nên Mai sẽ dành thời gian ít hơn cho nó và hạn chế nhận lời hơn.

Hoa hậu Ban Mai: Chưa cần trở thành hoa hậu thì tôi đã rất khó tính trong việc chọn bạn trai rồi - Ảnh 3.

Dù nhận được nhiều lời mời tham gia showbiz nhưng hoa hậu Ban Mai dành phần lớn thời gian cho hoạt động cộng đồng, học tập

Các cuộc thi hoa hậu hiện nay quá nhiều. Mọi người nói, ra đường chỉ đại một cô cũng có thể là hoa hậu. Điều đó vô tình làm "rẻ" đi danh xưng này. Ban Mai nghĩ gì và bạn có sợ bị "lãng quên" trong số đông đó?

Nếu những cuộc thi đó được tổ chức ra để tìm kiếm những cô gái hội tụ đủ tâm tài trí sắc đóng góp được cho cộng đồng, những người trẻ năng động, có hoài bão, có tài năng để họ cống hiến thì Mai thấy nó rất tốt. Nếu những cuộc thi đó được tổ chức và họ không làm đúng sứ mệnh, không mang lại những giá trị cho xã hội thì đó mới là điều đáng buồn.

Chưa hẳn nhiều người mang danh xưng hoa hậu thì sẽ làm thấp đi, rẻ đi danh hiệu đâu. Bản thân Mai, khi đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để giành được danh hiệu thì điều quan trọng là chúng ta làm gì từ danh hiệu đó.

Nếu những việc chúng ta làm không được nhiều người quan tâm vì có quá nhiều hoa hậu thì cũng không sao. Bởi vì giá trị thực sẽ tồn tại lâu dài.

Hơn nữa, khi chúng ta làm không phải để mọi người thấy và yêu thương mà chúng ta làm, chúng ta đóng góp để chính mình được cống hiến và làm cho bản thân mình hạnh phúc.

Cho nên đừng thấy xấu hổ hay không đáng giá khi mình đạt danh hiệu hoa hậu. Bất cứ khi nào bạn thấy mình ở vị trí có thể kêu gọi, lan tỏa nhiều tình yêu thương hơn thì nên trân trọng nó.

Với Mai, nếu có bị lãng quên thì cũng không phải là vấn đề quan trọng. Bởi vì, Mai đã có định hướng, có ưu tiên, có danh xưng để tô điểm thì mình càng phải làm tốt hơn, cống hiến và đóng góp nhiều hơn.

May mắn nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả thì Mai rất mừng, còn nếu không, Mai vẫn theo đuổi những kế hoạch, những điều tốt đẹp mà bản thân đang hướng tới.

Hoa hậu Ban Mai: Chưa cần trở thành hoa hậu thì tôi đã rất khó tính trong việc chọn bạn trai rồi - Ảnh 5.

Ban Mai ngưỡng mộ hoa hậu H'Hen Niê vì sự chân thành, nhiệt tình và năng lượng của đàn chị

Trong những hoa hậu Việt Nam, Ban Mai có mến mộ nhan sắc, tài năng của ai? Có ai khiến bạn lấy họ làm hình ảnh để vươn tới?

Mai rất thích chị H'Hen Niê. Mai và chị có nhiều cơ hội đi chung, hợp tác chung trong nhiều sự kiện nên có thời gian tâm sự, đi ăn uống với nhau. Đối với Mai, chị H'Hen Niê luôn là một hình mẫu, một người chị mà Mai rất ngưỡng mộ và dành sự cảm mến nhất định.

Khi ở bên chị, Mai cảm nhận được nguồn năng lượng rất lớn. Mai chưa từng thấy chị mỏi mệt dù lịch trình cực kỳ bận rộn. Chị H'Hen Niê tới đâu cũng dễ dàng làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, gần gũi, ấm áp, đó giống như là "bẩm sinh" trời cho mà không phải người nào cũng có.

Với bất kỳ việc gì, chị H'Hen Niê luôn đặt sự chân thành trong đó. Chị ấy rất thẳng thắn, nhiệt tình, hết mình chăm sóc đàn em trong nghề. Mỗi lần gặp chị, Mai thấy chị là người đáng để mình học hỏi không chỉ trong lĩnh vực showbiz mà cả ngoài đời. Ví dụ tập thể thao hay đặt ra sự quy củ nhất định cho bản thân.

Không đặt vấn đề đại gia, thiếu gia làm tiêu chuẩn chọn bạn trai

Vừa qua, Ban Mai được mời làm MC giải bóng đá vô địch quốc gia U19. Bạn có bị áp lực, bị khớp khi cầm mic?

Áp lực là có vì bản thân Mai không phải là MC chuyên nghiệp, lại là lần đầu dẫn một chương trình thể thao có tính đặc thù và chuyên môn riêng. Mai cũng đã tìm hiểu về bóng đá và học hỏi rất nhiều, trao đổi với MC Quang Tuyến là người dẫn chung với Mai. Anh Tuyến có kinh nghiệm làm MC cho giải rất lâu rồi.

Hoa hậu Ban Mai: Chưa cần trở thành hoa hậu thì tôi đã rất khó tính trong việc chọn bạn trai rồi - Ảnh 7.

Sau mỗi lần được thử sức như vậy thì Mai cảm thấy mình ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu tương lai, Mai vẫn nhận được lời mời thì Mai tin là mình sẽ làm tốt và thuần thục hơn nữa.

Từ lúc đăng quang hoa hậu, Mai đã xác định là mình nên đi học làm MC, không nhất thiết là để theo nghề mà để cải thiện giọng nói, các kỹ năng giao tiếp, biết cách điều khiển âm lượng hay sử dụng micro thuần thục…

Với một người của công chúng thì khả năng giao tiếp, ứng xử trước máy quay rất quan trọng. Cho nên, Mai muốn học để trau dồi kỹ năng cần thiết cho mình, còn sau này có dùng nó làm nghề hay không là vấn đề tương lai.

Hiện tại, Mai vẫn đang theo học khóa học MC. Mong là sau khóa học, Mai sẽ có tiến bộ rõ rệt, còn việc có trở thành MC chuyên nghiệp không còn phụ thuộc vào duyên nữa.

Ban Mai còn hứng thú với lĩnh vực người mẫu, diễn viên, ca sĩ? Bạn định hướng xây dựng hình ảnh mình là một hoa hậu như thế nào?

Vì Mai đã đặt cho mình sự ưu tiên nghề nghiệp là người làm truyền thông nên sẽ dành quỹ thời gian nhiều hơn cho sự ưu tiên đó. Mai sẽ dành nhiều thời gian cho học tập và mảng truyền thông hơn là tham gia các hoạt động showbiz.

Ngoài ra, khi các hoa hậu xây dựng hình ảnh đa di năng với diễn xuất, nhảy múa vì họ xác định mục tiêu là làm trong showbiz. Bản thân Mai muốn xây dựng hình ảnh mình là một người trẻ cống hiến hết mình vì đất nước, cộng đồng, xã hội. Và là người đem tiếng nói của mình truyền cảm hứng cho càng nhiều người càng tốt về giáo dục, sự tự tin vào bản thân.

Hoa hậu Ban Mai: Chưa cần trở thành hoa hậu thì tôi đã rất khó tính trong việc chọn bạn trai rồi - Ảnh 8.
Hoa hậu Ban Mai: Chưa cần trở thành hoa hậu thì tôi đã rất khó tính trong việc chọn bạn trai rồi - Ảnh 9.

Ban Mai được mời làm MC cho giải bóng đá vô địch quốc gia U19

Là người trẻ, chúng ta đừng ngại thử thách, đừng ngại dấn thân, đừng ngại vượt qua vùng an toàn để đạt được những thứ mình mơ ước. Đó là điều Mai đang theo đuổi nên sẽ cố gắng làm tốt những điều đó đã. Sau này, nếu có duyên và cơ hội mới nghĩ tới những việc khác. Chỉ cần bản thân làm tốt những việc mình mong muốn và theo đuổi là được.

Là hoa hậu, Ban Mai có bị khó tính trong việc chọn bạn trai phải là thiếu gia, đại gia?

Chưa cần trở thành hoa hậu thì Mai đã rất khó tính trong việc họn bạn trai rồi vì từ xưa tới giờ, Mai rất kỹ tính. Khi trở thành hoa hậu, những điều thu hút Mai ở một người đàn ông là không thay đổi. Mai thích một người làm cho mình sự tin cậy và cảm nhận chân thành. Khi họ chân thành, đáng tin cậy thì chắc chắn sẽ có những tố chất làm cho mình yên tâm khi ở bên.

Chưa bao giờ Mai đặt vấn đề đại gia, thiếu gia là tiêu chuẩn. Những mối quan hệ đến với Mai đều rất tự nhiên và thu hút nhau. Đối với Mai, quan trọng nhất là về tâm hồn. Những vấn đề khác, mình sẽ vẫn nhìn nhận, xem xét nhưng không coi đó là điều tất yếu trong một mối quan hệ.

Sự giáo dục của gia đình cũng làm Mai quan niệm rằng, tình yêu không nên đưa những yếu tố khác vào để cân đo đong đếm. Có thể vì gia đình luôn cho Mai rất nhiều tình yêu thương, chưa từng làm Mai thiếu thốn điều gì nên khi tiếp xúc với người khác, Mai nhìn sâu vào những thứ bên trong tâm hồn hơn là vật chất bên ngoài.

Cảm ơn những chia sẻ của Ban Mai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại