Huy Khánh: "Có cảnh diễn viên diễn không được, anh Lý Hải buồn bỏ ăn chứ không la lối"

Cao Thanh Hương |

"Anh Hải vừa là nhà sản xuất, vừa là đạo diễn vừa là nhà đầu tư, dù có quyền rất lớn trong tay nhưng nói chuyện nhỏ nhẹ. Bực bội cũng tự thể hiện với bản thân chứ không trút lên ai", diễn viên Huy Khánh nói.

Vào vai một anh chàng bán bảo hiểm lém lỉnh nhưng cũng rất thương vợ con trong phim "Lật mặt: Tấm vé định mệnh", Huy Khánh đã dành cho chúng tôi những chia sẻ thú vị xung quanh vai diễn này và cả về đạo diễn Lý Hải.

"Anh Hải rất hiền, không làm ai phật lòng, phật ý"

- Anh đã tham gia 3 phim trong series "Lật mặt" của đạo diễn Lý Hải. Anh cảm nhận thế nào về vai diễn này so với 2 vai diễn trước?

Nhân vật này khó hơn những nhân vật trước. Những phần trước, tôi vào vai một anh chàng bị mù, lúc nào cũng cõng người bạn bị liệt là Kiều Minh Tuấn. Vai diễn này cứ thoại rồi chạy, tôi không phải diễn tâm lý. Phim sau tôi đóng vai một anh chàng đi cùng nhóm bạn vào một căn nhà hơi ma quái và cũng chỉ diễn cảnh sợ, tò mò.

Vai này được nâng cấp hơn nhiều, một người đàn ông yêu thương gia đình, làm nghề bán bảo hiểm và phải ngăn các bạn làm chuyện phi pháp. Nói chung, tôi có nhiều đất diễn trong nhân vật này.

Huy Khánh: Có cảnh diễn viên diễn không được, anh Lý Hải buồn bỏ ăn chứ không la lối - Ảnh 1.

Dàn diễn viên nam trong phim "Lật mặt: tấm vé định mệnh" (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

- Với hành trình mấy chục năm làm nghề, tham gia không biết bao nhiêu đoàn phim, để khách quan, anh nhận xét thế nào về đoàn phim Lý Hải?

Đoàn phim của anh Hải là đoàn phim gần gũi như gia đình. Những ngày tập, định trang đều làm ở nhà anh Hải nên ngay từ cái không khí ấy đã cho mình cảm nhận gia đình rồi.

Nhà anh Hải rộng lắm, mọi người tập ở đó, chụp poster cũng ở đó. Ra đoàn phim, anh Hải cũng dễ thương, gần gũi, nhỏ nhẹ, thân thiện, không lớn tiếng la lối ai bao giờ.

Anh Hải rất hiền, không làm ai phật lòng, phật ý dù anh ấy rất quyền lực. Anh ấy vừa là nhà sản xuất, vừa là đạo diễn vừa là nhà đầu tư. Dù có quyền rất lớn trong tay nhưng anh Hải nói chuyện nhỏ nhẹ.

Anh ấy bực bội cũng tự thể hiện với bản thân chứ không trút lên ai. Có những cảnh, diễn viên diễn không được, anh ấy buồn, bỏ ăn cơm ngồi đó chứ không la lối.

Đoàn chăm sóc diễn viên rất tốt, từ nước uống đến đồ ăn. Chưa kể về Định Yên, Đồng Tháp, bà con thương nên đem cho rất nhiều đồ ăn, nào trái cây, trà sữa, cháo gà, nào dừa, mít, cơm… Trời nóng, bà con còn lấy quạt đem ra cho mình quạt nữa.

Anh Hải cũng quyền lực lắm, không sợ vợ đâu

- Nghe nói, anh Lý Hải hiền lành có tiếng nhưng cũng rất khó tính trong công việc?

Anh Hải không thuộc kiểu khó chịu mà là nghiêm khắc. Những gì đã thỏa thuận trên bàn giấy là ra hiện trường phải y như vậy. Vì ra hiện trường phát sinh nhiều thứ, người này thêm câu thoại, người kia thêm câu thoại là mất thời gian của phim, ảnh hưởng tâm lý nhân vật khác.

Tôi thấy anh Hải làm như vậy là chuyên nghiệp, không ai cự cãi với ai về mảng miếng khi diễn được. Bởi vì lúc tập ở nhà, tập trước ống kính, mọi người đã được thoải mái thể hiện, thoải mái "phá" nhân vật của mình rồi, sau đó anh Hải xâu chuỗi lại, sửa kịch bản tại chỗ.

Nếu ra hiện trường, ai cũng muốn diễn thêm thì sẽ ảnh hưởng tâm lý, tính cách nhân vật của phân đoạn sau. Anh Hải viết kịch bản nên anh ấy biết tới đâu là đủ, tới đâu là dư để câu chuyện phim ổn nhất.

Mỗi một diễn viên đều có cái tôi và cách diễn riêng nên mọi người mới phải làm việc với nhau từ trước khi ra hiện trường. Ai muốn gì đều được thoải mái quăng miếng, cái gì không hợp lý thì bỏ.

Huy Khánh: Có cảnh diễn viên diễn không được, anh Lý Hải buồn bỏ ăn chứ không la lối - Ảnh 3.

Diễn viên Huy Khánh

- Hồi làm "Lật mặt" đầu tiên, nhiều người nghi ngờ năng lực của Lý Hải ở vai trò đạo diễn. Qua 6 phần thành công, hẳn tiếng nói của Lý Hải trên phim trường đã khác?

Anh Hải nói mọi người nghe hết. Anh ấy làm tới 6 phim rồi, phim nào cũng thắng. Điều đó là bảo chứng cho tên tuổi, trách nhiệm của anh ấy trong công việc. Hơn nữa, mọi người đi làm thì đều hiểu tính chất công việc này thế nào, anh Hải vừa là đạo diễn, vừa là nhà đầu tư, nhà sản xuất còn diễn viên và ê-kíp là làm công ăn lương thôi.

- Có người đồn, Lý Hải sợ vợ. Anh là người cận kề, tiếp xúc nhiều, lời đồn này đúng không thưa anh?

Không đâu. Anh Hải cũng quyền lực lắm. Nhiều khi anh Hải nói là Hà làm liền. Vì trách nhiệm đạo diễn rất nặng nên khi ra hiện trường, để tránh bị phân tâm vào những việc khác thì anh Hải và Hà phân chia công việc.

Hà làm sản xuất nên những chuyện như bối cảnh này không cho quay, bối cảnh kia bị vấn đề, tiền bạc cần giải quyết… là Hà xử lý. Anh Hải chỉ tập trung chuyên môn của đạo diễn thôi. Cho nên khi ai đó hỏi anh Hải những chuyện về sản xuất, anh Hải đều bảo hỏi Hà, Hà giải quyết nhưng không có nghĩa là anh ấy sợ vợ.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại