Hồ sơ 'đen' của nhóm đàn em Năm Cam dùng mã tấu truy sát ở bệnh viện

Lành Nguyễn |

Sau hơn một tháng điều tra và truy bắt các băng nhóm giang hồ truy sát trong bệnh viện Quốc Ánh, gây bức xúc dư luận, công an quận Bình Tân đã bắt giữ các đối tượng liên quan.

Truy sát từ nhà đến bệnh viện

Ngày 22/7/2016, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn đối tượng gồm: Sỳ Vĩnh Sáng (tự “A Tày”, SN 1961), Sín Hỷ Phí (SN 1979, em vợ Sáng), Cổ Vũ Linh (SN 1992, quê Trà Vinh) và Trần Minh Đương (SN 1988, quê Cà Mau), tất cả cùng ngụ quận Bình Tân để tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 5/6/2016, tại bệnh viện Quốc Ánh, đóng trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.

Bên cạnh đó, 7 đối tượng khác cũng đang tiếp tục bị truy bắt và cấm đi khỏi nơi cư trú vì được cho là liên quan vụ án.

Hai đối trượng tiếp tục truy bắt là Sín Nhục Diện (SN 1976) và Nguyễn Thanh Long (SN 2000, cùng ngụ quận Bình Tân TPHCM) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ ban đầu, vào đầu giờ chiều ngày 5/6/2016, Cổ Chí Linh (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Minh Nhựt (SN 2000, ngụ quận Bình Tân) đi bơi tại khu chung cư Nhất Lan thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì xảy ra va chạm dẫn tới lời qua tiếng lại với nhóm của Lê Quốc Bảo và Nguyễn Huy Hoàng. Khi Linh và Nhựt rời hồ bơi thì bị nhóm của Bảo, Hoàng chặn đánh nên bỏ chạy.

Sau đó, Linh và Nhựt về phòng trọ kể cho anh trai là Cổ Vũ Linh (SN 1992, quê Trà Vinh) và bạn của Linh là Trần Minh Đương (SN 1988, quê Cà Mau) nghe. Nghe xong câu chuyện của em trai, Linh rủ cả nhóm ra chợ mua dao thủ sẵn trong người tìm nhóm đối thủ để dằn mặt.

Khi đến trước nhà Sáng nhóm của Cổ Chí Linh gặp nhóm của Bảo, Hoàng cùng một số thanh niên khác đứng trước cửa nhà nên cầm dao xông vào chém tới tấp khiến nhóm Bảo bỏ chạy lên lầu trên trốn.

Lúc này Sín Hỷ Phí, em vợ của Sỳ Vĩnh Sáng chạy sang thì bị nhóm Cổ Chí Linh chém gây thương tích ở tay và lưng.

Thấy đàn anh bị chém, Hoàng và Bảo đang trốn trên lầu cầm dao và mã tấu xuống trả thù, chém trúng mắt Chí Linh và mặt Vũ Linh. Trần Minh Đương cũng bị đánh gãy ngón tay.

Sau đó cả nhóm Đương bỏ chạy tán loạn. Chí Linh và Minh Đương được người nhà đưa vào bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu.

Không ngờ vào bệnh viện, nhóm của Đương và Chí Linh tiếp tục giáp mặt với Sín Hỷ Phí. Bởi trước đó, Sín Hỷ Phí cũng được đàn em đưa vào bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu. Hai nhóm lại tiếp tục tuyên chiến tại bệnh viện bằng mã tấu.

Trong lúc Trần Minh Đương và Cổ Vũ Linh đang cấp cứu điều trị vết thương tại phòng cấp cứu thì Sỳ Vĩnh Sáng cùng nhóm đàn em mang dao, kiếm, mã tấu, tuýt sắt xông vào bệnh viện chém người kinh hoàng, Sín Hỷ Phý lao vào đánh khiến cho Trần Minh Đương và Cổ Vũ Linh tiếp tục bị thương nặng, riêng Cổ Vũ Linh bị đứt gần lìa bàn tay.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, một số y bác sỹ gọi điện thoại cho công an đến giải quyết. Tuy nhiên gây án xong, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Còn Minh Đương và Vũ Linh được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện chợ Rẫy, do vết thương quá nặng. Sau khi nhận tin báo, công an quận Bình Tân khẩn trương đến bệnh viện khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các đối tượng liên quan, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an quận Bình Tân nhanh chóng khám phá hành tung các đối tượng, lần lượt lấy lời khai và xử lý. Qua kiểm tra nơi ở các đối tượng, công an quận Bình Tân thu giữ nhiều mã tấu, hung khí gây án tại nhà Sỳ Vĩnh Sáng.

Sau khi làm việc với các đối tượng gây án, công an quận Bình Tân cũng đã hoàn thành hồ sơ giám định thương tật của Cổ Chí Linh và Trần Minh Đương. Theo kết luận giám định thương tật vào ngày 29/6/2016, Cổ Chí Linh bị thương tích 36%, Trần Minh Đương thương tích 30%. Sỳ Hỷ Phí thương tích 19%.

Công an quận Bình Tân cho biết, dựa vào kết quả thương tích cũng như lời khai ban đầu, kết quả điều tra vụ án, công an quận Bình Tân đã khởi tố 11 đối tượng trong cả hai băng nhóm để điều tra về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Điều đáng nói, trong những đối tượng bị khởi tố, hầu hết đều dưới 16 tuổi.

Trùm băng nhóm từng là đàn em Năm Cam

Cầm đầu băng nhóm Sỳ Vĩnh Sáng được biết đến là một tay giang hồ tiếng tăm. Sáng từng được mệnh danh là hùng xám cây Da Sà, một địa điểm tụ tập quen thuộc của các băng nhóm tội phạm tại quận Bình Tân những năm trước đây.

Theo trích lục hồ sơ cá nhân, Sáng có nhiều tiền án tiền sự. Cụ thể, năm 1976, Sáng bị bắt đi cải tạo tại trại giam Tống Lê Chân. Đến năm 1982, Sáng mới được tha. Về được hai năm, thì đến năm 1982, Sáng tiếp tục đi cải tạo tại trại giam ở Đồng Tháp.

Năm 1990 được thả về thì năm 1991, hắn tiếp tục bị công an bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời ở tù đến năm 1994 mới được về. Hai năm sau, tức 1996, Sáng tiếp tục thụ án thêm ba năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc.

Sau khi ra tù, Sáng trở thành tay đệ tử thân tín trong đường dây tội phạm khét tiếng của Năm Cam. Năm 2002, khi băng nhóm Năm Cam bị bắt thì Sáng bị đưa đi cải tạo đến năm 2004 mới ra trại.

Do có nhiều kinh nghiệm đối phó với công an, nên sau khi ra trại, Sáng luôn mang vỏ bọc của một công dân lương thiện. Tuy nhiên, hắn vẫn ngấm ngầm tổ chức băng nhóm, hoạt động theo kiểu giang hồ.

Theo ông Lê Văn N., một người dân ngụ khu dân cư Da Sà, quận Bình Tân nhớ lại: “ Hàng chục năm về trước, người dân khu vực cây Da Sà, (ngày nay thường gọi là khu dân cư Da Sà –PV) không lạ gì cái tên Sỳ Vĩnh Sáng.

Bởi với tên tuổi nổi như cồn của hắn, ai cũng khiếp sợ. Những năm gần đây, nhiều người dân địa phương cứ ngỡ là Sáng về làm ăn lương thiện và không can thiệp vào những băng nhóm giang hồ nữa.

Bởi thấy gã không ra ngoài nhiều, không tụ tập nhiều đàn em như trước nữa. Tuy nhiên, sau vụ việc truy sát tại bệnh viện Quốc Ánh, thấy bị mời lên công an, và mới đây bị bắt giữ, người dân ai cũng ngỡ ngàng.

Vậy là sự thật không như người dân nghĩ, có thể chúng hoạt động tinh vi hơn, và thời gian linh động hơn nên ít ai để ý”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại