Hồ sơ bí hiểm về công ty "ma" bất ngờ quyết liệt cạnh tranh nâng cấp TLPK S-125 Pechora!

Nguyễn Bình |

Quốc gia không tên tuổi này bất ngờ tham gia cạnh tranh quyết liệt giành thị phần nâng cấp TLPK S-125 Pechora của những ông lớn như Nga, Ukraine và đặc biệt là Belarus.

Doanh nghiệp nhỏ bé tuyên chiến với những ông lớn!

Ngành công nghiệp quôc phòng Nga bất ngờ gặp một đối thủ cạnh tranh không tên tuổi nhưng rất khó chịu trong lĩnh vực nâng cấp hiện đại hóa các tổ hợp vũ khí trang bị được sản xuất từ thời Liên Xô.

Một doanh nghiệp nhỏ bé từ một đất nước cũng hết sức nhỏ bé là Lithuania đã mạnh dạn tuyên chiến với những ông lớn dày dạn kinh nghiệm trên thị trường khi tung ra gói nâng cấp giá rẻ đối với các tổ hợp tên lửa phòng không, radar và hệ thống quản lý bay dân dụng đã được sản xuất và đưa vào sử dụng hơn 25 năm nay, từ trước khi Liên bang Xô Viết sụp đổ.

Theo các nguồn tin thì công ty này đã giành được một khách hàng đầu tiên tới từ châu Phi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không thể nói gì trước sự gia nhập thị trường một cách hoàn toàn bất ngờ của họ và giành chiến thắng ngoạn mục trước nhiều ông lớn cùng nhăm nhe giành giật gói thầu nâng cấp tại quốc gia này.

Theo nguồn tin riêng của IHS Jane's Defence Weekly Công ty bí ấn của Lithuania đó chính là Litak-Tak - một doanh nghiệp gần như vô danh trên thị trường vũ khí thế giới, họ đã vừa ký được hợp đồng với Bộ Quốc phòng Angola để nâng cấp một số lượng không nhỏ các tổ hợp tên lửa phòng không do Liên Xô sản xuất.

Cũng theo nguồn tin này, Công ty của Lithuania nhỏ bé ấy đã chắc chắn được trao quyền nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pechora trong biên chế lực lượng phòng không Angola lên chuẩn S-125ML (Pechora-ML) cũng như cung cấp cho quốc gia này một số tổ hợp radar P-18ML và MARS-L khá hiện đại.

Hồ sơ bí hiểm về công ty ma bất ngờ quyết liệt cạnh tranh nâng cấp TLPK S-125 Pechora! - Ảnh 1.

Đồ họa các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không S-125ML (Pechora-ML) sau nâng cấp.

Theo công bố trên website của Công ty này, các chuyên gia sẽ biến các tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora thành những chiếc "nỏ thần" hiện đại, có tầm bắn xa hơn với độ chính xác cao hơn và tăng khả năng tới 85% xác suất diệt các mục tiêu cơ nhỏ cũng như tên lửa hành trình.

Đồng thời, họ cũng sẽ cải thiện khả năng kháng nhiễu tích cực, sử dụng máy tính và bộ vi xử lý cực mạnh, tự động hoàn toàn và giảm thời gian phản ứng của tổ hợp trước các tình huống diễn biến bất ngờ, đa dạng và liên tục ở trên không. Các linh kiện, thiết bị hệ analogue đã lạc hậu sẽ được thay thế bởi các khối linh kiện số hóa hiện đại.

Thời gian triển khai thu hồi rút ngắn xuống chỉ còn 35 phút so với 2 giờ của phiên bản nguyên thủy. Ngoài gói nâng cấp tên lửa phòng không S-125 Pechora, Công ty Lithuania này cũng chào các gói hiện đại hóa cho những tổ hợp S-75 (SAM-2) và 2K12M1 Kub-M1 do Liên Xô sản xuất.

Phải chăng đây mới là bộ mặt thật?

Mặc dù đã giành được khách hàng đầu tiên nhưng hầu hết các chuyên gia đều tỏ ra nghi ngờ và không dám khẳng định rằng liệu các đề xuất nâng cấp đang được quảng bá rầm rộ có được thực sự do công ty này tự chủ hay không và trên thực tế, chưa có bất cứ phản hồi nào của Angola - tức bên đặt hàng.

Các nhà phân tích thuộc Jane's đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới các đặc tính kỹ - chiến thuật của tổ hợp sau nâng cấp mà trang chủ của Công ty này đăng tải bới nó có khả nhiều điểm tương đồng với bản nâng cấp của Ukraine.

Hồ sơ bí hiểm về công ty ma bất ngờ quyết liệt cạnh tranh nâng cấp TLPK S-125 Pechora! - Ảnh 2.

Litak-Tak sử dụng ảnh minh họa giống hệt của Công ty Aerotekhnika (Ukraine). Ảnh: Đều có trên website của 2 công ty.

Điều đó dấy lên câu hỏi phải chăng có "mối liên hệ nào đó" giữa công ty của Ukraine với công ty Litak-Tak của Lithuania? Bởi lẽ, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Lithuania hầu như không có cơ sở nào đủ sức chế tạo, sản xuất những sản phẩm quốc phòng công nghệ cao.

Giám đốc Trung tâm Phân tích Công nghệ và chiến lược Nga (CAST) Ruslan Pukhov giải thích rằng đôi khi, các công ty Ukriane sản xuất những sản phẩm quốc phòng ở các cấp độ tích hợp khác nhau, sau đó chuyển tới các quốc gia láng giềng, nơi có những điều kiện thuận lợi hơn về mặt pháp lý để hoàn thiện rồi xuất khẩu sang một nước thứ ba. Cụ thể:

- Họ muốn tìm kiếm một "cửa ra" sáng sủa và bền vững hơn với những quy định pháp lý minh bạch và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính mà trong nước Ukraine không thể có được. Nhưng trên hết, Ukraine muốn bán các sản phẩm của mình được gắn mác "Sản xuất tại EU".

Ông Pukhov cũng giải thích rằng thị trường nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không do Liên Xô sản xuất đủ lớn vì trước khi sụp đổ, Liên bang Xô Viết đã cung cấp một lượng khổng lồ các loại vũ khí trang bị, trong đó có tên lửa phòng không tới tất cả các châu lục trên khắp thế giới.

- Hiện có ít nhất 5 lựa chọn nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora. Trong đó, Nga có 2 và Belarus có 1. Ngoài ra, Ukraine cũng đang chào một gói hiện đại hóa của Công ty Aerotekhnika.

Tuy nhiên, thành công nhất phải kể tới Công ty Tetraedr của Belarus khi họ liên tiếp giành được những hợp đồng nâng cấp rất lớn từ Azerbaijan, Việt Nam và các quốc gia khác để nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Pechora lên chuẩn S-125-2TM Pechora-2TM.

Sản phẩm nâng cấp của Tetraedr đều được khách hàng đánh giá rất cao bởi lẽ trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật, các kíp trắc thủ của tổ hợp S-125-2TM Pechora-2TM đều xuất sắc diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu. Do vậy, với uy tín đã gây dựng được trên thị trường thể giới, trong tương lai chắc chắn họ sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.

Hồ sơ bí hiểm về công ty ma bất ngờ quyết liệt cạnh tranh nâng cấp TLPK S-125 Pechora! - Ảnh 3.

Radar chiếu xạ của tổ hợp tên lửa S-125ML (Pechora-ML). Ảnh: Công ty Litak-Tak.

Hồ sơ bí hiểm về công ty ma bất ngờ quyết liệt cạnh tranh nâng cấp TLPK S-125 Pechora! - Ảnh 4.

Cabin điều khiển của tổ hợp tên lửa S-125ML (Pechora-ML). Ảnh: Công ty Litak-Tak.

Hồ sơ bí hiểm về công ty ma bất ngờ quyết liệt cạnh tranh nâng cấp TLPK S-125 Pechora! - Ảnh 5.

Bệ phóng của tổ hợp tên lửa S-125ML (Pechora-ML). Ảnh: Công ty Litak-Tak.

Tóm lại, việc lựa chọn đối tác nào tham gia nâng cấp vũ khí thường phụ thuộc nhiều vào giá cả và danh tiếng của công ty đó. Mặc dù nhà sản xuất Ukraine đưa ra những điều kiện hấp dẫn về mặt tài chính, nhưng nhiều lần đã khiến khách hàng thất vọng, do vậy, họ cần phải gắn mác khác và tiến hành thông qua quốc gia láng giềng Lithuania.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại