Nga bất ngờ giữ kín việc chuyển giao các tổ hợp tên lửa đất đối đất Iskander-M

Tuấn Sơn |

Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng xác nhận các tổ hợp tên lửa đất đối đất Iskander-M đã được chuyển giao cho một lữ đoàn tên lửa mới thành lập để đưa vào trực chiến.

Hôm 29/11/2016, trong chuyến thăm tới một trường đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rằng ngày 11/11, tại trường bắn Kapustin Yar đã long trọng diễn ra lễ bàn giao các tổ hợp tên lửa đất đối đất chiến thuật Iskander-M cho một lữ đoàn tên lửa mới thành lập.

Theo đó, ông yêu cầu các sĩ quan binh sĩ của Lữ đoàn nhanh chóng làm chủ, đưa vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Hãng thông tấn TASS cho biết, đây là Lữ đoàn tên lửa đất đối đất thứ 9 của Nga được trang bị các tổ hợp tên lửa đất đối đất Iskander-M tối tân.

Trước đó, công tác chuẩn bị cho lễ bàn giao các tổ hợp tên lửa đất đối đất chiến thuật Iskander-M này cho lữ đoàn mới thành lập đã được công bố rộng rãi, trong đó có thông cáo báo chí của Tập đoàn Khoa học và sản xuất KBM - nơi chế tạo và cung cấp các tổ hợp tên lửa này.

Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân tại sao Lễ bàn giao cho dù rất long trọng nhưng lại diễn ra một cách hết sức lặng lẽ và thậm chí mang tính bí mật vào ngày 11/11, không một cơ quan báo chí nào được biết cũng như không có thông tin chính thức hay thông báo nào đề cập đến sự kiện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại