HLV Vũ Hồng Việt ngao ngán chỉ ra "tử huyệt” khiến U16 Việt Nam bị loại ê chề

Tiểu Mã |

Ngoài việc trải lòng về nỗi thất vọng, HLV Vũ Hồng Việt đã chỉ ra lý do quan trọng nhất khiến U16 Việt Nam bị loại khỏi giải Đông Nam Á ngay từ vòng bảng.

Chiều 6/8, U16 Việt Nam quyết đấu Myanmar với mục tiêu phải giành chiến thắng để đi tiếp vào bán kết. Thế nhưng, tham vọng này hoàn toàn phá sản trong một ngày mà các cầu thủ trẻ áo đỏ thi đấu dưới sức và mắc quá nhiều sai lầm. Với việc để đối thủ cầm hòa 2-2, U16 Việt Nam chính thức bị loại ngay từ vòng bảng còn người Miến giành suất đi tiếp.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra vô cùng ngán ngẩm. Ông cho rằng U16 Việt Nam đã thi đấu không đúng với khả năng của mình và còn mắc quá nhiều sai lầm ở khâu dứt điểm:

"Chúng tôi rất thất vọng với kết quả ở trận đấu này. Dù cần phải có được 1 chiến thắng nhưng một số cầu thủ của chúng tôi lại thi đấu dưới sức. Chúng tôi đã cố gắng để gây áp lực cho Myanmar nhưng đáng tiếc khi các cầu thủ lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội."

HLV Vũ Hồng Việt ngao ngán chỉ ra tử huyệt” khiến U16 Việt Nam bị loại ê chề - Ảnh 1.

U16 Việt Nam gây thất vọng lớn khi bị loại khỏi giải Đông Nam Á ngay từ vòng bảng, chính thức trở thành cựu vương.

Trái với nỗi thất vọng của HLV Vũ Hồng Việt, vị thuyền trưởng bên phía U16 Myanmar lại rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò, dù thừa nhận rằng may mắn đã đứng về phía họ:

"U16 Việt Nam đã chơi tốt. Tuy nhiên trong bóng đá, may mắn cũng là yếu tố hết sức quan trọng và chúng tôi đã có được điều đó. Dẫu sao, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã thi đấu hết mình và xứng đáng giành một suất vào bán kết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại