HLV U22 Thái Lan chia sẻ sốc về vấn nạn gian lận tuổi

Đoàn Dự |

Nền bóng đá Thái Lan rất phát triển và chuyên nghiệp nhưng cũng có những góc tối, cụ thể là vấn nạn gian lận tuổi như Việt Nam?

Mới đây, trao đổi với tờ báo Thairath, HLV U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka bất ngờ nhận được câu hỏi so sánh lứa U20 hiện tại của quốc gia này với các lứa trước đó, mà theo người hỏi là đang "yếu hơn".

Ông Worrawoot Srimaka đã không ngần ngại cho rằng lý do chính là vì những lứa trẻ trước đó có thể có gian lận tuổi.

"Tôi nghĩ việc quản lý tuổi của cầu thủ trẻ trước kia chưa chặt chẽ. Có nhiều cầu thủ ở độ tuổi 20-21, nhưng tuổi thật có thể đến 25. Điều này cũng xảy ra ở nhiều nền bóng đá trên thế giới. Nhưng tuổi cầu thủ ở đội chúng tôi hiện tại là thật".

Ở Việt Nam, vấn nạn gian lận tuổi đã từng khá trầm kha. Nhiều người cho rằng nhiều tài năng trẻ Việt Nam chơi rất hay nhưng sau đó lại không thành công cũng vì sự vượt trội ở tuổi trẻ chỉ nhờ gian lận.

Nhưng hóa ra ở một nền bóng đá được xem là hiện đại, chuyên nghiệp hơn nhiều trong khu vực ĐNÁ, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự.

HLV U22 Thái Lan chia sẻ sốc về vấn nạn gian lận tuổi - Ảnh 1.

Nữ cầu thủ Thái Lan từng bị nghi ngờ về giới tính trong trận Chung kết SEA Games 2013 với Việt Nam.

Hay như mới đây, hỏi tiền vệ Tuyết Dung của ĐT nữ Việt Nam về cầu thủ rất "giống đàn ông" bên phía ĐT nữ Thái Lan, cầu thủ này chỉ biết thở dài:

"Đúng là trông giống thật anh à. Mà bạn ấy thi đấu trên sân cũng rất mạnh mẽ nữa. Chúng em đá bóng nhưng vẫn có nét nữ tính, còn bạn đó thấy rất mạnh mẽ".

Chẳng biết câu chuyện về giới tính của nữ cầu thủ Thái Lan thực hư thế nào. Nhưng qua những lời HLV Worrawoot Srimaka thì thấy nền túc cầu xứ Chùa tháp cũng rất nhiều góc khuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại