HLV U22 Thái Lan nói về “thế lực ngầm” và viễn cảnh thua trận tại SEA Games

Tiểu Mã |

Mặc dù rất tự tin nhưng HLV ĐT U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka vẫn không giấu giếm nỗi lo lắng trước mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games.

Vừa qua, HLV Worrawoot Srimaka đã tiết lộ với truyền thông xứ Chùa Tháp về kế hoạch bảo vệ chức vô địch SEA Games của ĐT U22 Thái Lan.

Theo vị chiến lược gia từng 3 lần lên ngôi ở Đại hội thể thao ĐNÁ thì đội tuyển U22 Thái Lan đang gặp không ít áp lực trước khi lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29.

Ông cho rằng U22 Thái Lan phải thi đấu trên sân của Malaysia và đây còn là lần đầu tiên SEA Games hạ độ tuổi của cầu thủ xuống, nên áp lực rất lớn. Sức ép cũng đến nếu chẳng may ông và các học trò phải nhận thất bại, nhất là thua các đội trong khu vực Đông Nam Á.

HLV U22 Thái Lan nói về “thế lực ngầm” và viễn cảnh thua trận tại SEA Games - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka và trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan tại SEA Games - Watanya Wongopasi.

HLV Worrawoot Srimaka còn chỉ ra yếu tố tác động tiêu cực nhất đến việc bảo vệ HCV SEA Games của đội bóng xứ Chùa Tháp. Áp lực từ bản thân cầu thủ là nguyên nhân đáng lo nhất, trong đó có sức ép từ phía khán giả nhà. Đây giống như một "thế lực ngầm", làm khó đội bóng xứ Chùa Tháp.

Ông lấy ví dụ, giả sử Thái Lan gặp chủ nhà Malaysia ở trận chung kết, sẽ có khoảng 50.000 hay 100.000 khán giả đến sân gây sức ép về tinh thần. Đó là điều ông và các học trò phải tính toán trước vì các cầu thủ trẻ chưa có trải nghiệm với thử thách này.

Mặc dù thừa nhận những áp lực không nhỏ như vậy nhưng chiến lược gia Worrawoot Srimaka vẫn vô cùng tự tin vào cơ hội bảo vệ ngôi vương ở đấu trường SEA Games.

Ông khẳng định ban huấn luyện ĐT U22 Thái Lan đã thu thập đầy đủ thông tin về các đối thủ trong khu vực.

Thái Lan thường xuyên thi đấu giao hữu với các đội như Malaysia, Singapore và Việt Nam nên cũng rất hiểu nhau. Chỉ có Myanmar là chưa có dịp đọ sức, nhưng ban huấn luyện đã cử đội đi "xem giò" cẩn thận.

HLV U22 Thái Lan nói về “thế lực ngầm” và viễn cảnh thua trận tại SEA Games - Ảnh 2.

HLV Worrawoot Srimaka cho rằng trình độ châu lục mà bóng đá Thái Lan còn không sợ, thì chẳng việc gì họ phải sợ khi đá ở SEA Games.

Thậm chí, ông Worrawoot Srimaka còn tự tin khẳng định rằng một số cầu thủ Thái Lan thi đấu ở vị trí tiền đạo và hậu vệ ở Thai League có trình độ vượt trội so với các cầu thủ châu Á ở các đội bóng khác. Trình độ châu lục mà Thái Lan còn không sợ, thì chẳng việc gì họ phải sợ khi đá ở SEA Games.

Thái Lan cũng gian lận tuổi?

Khi được hỏi về việc U20 Thái Lan hiện tại có vẻ yếu hơn các lứa U20 trước đây, HLV Worrawoot Srimaka không ngần ngại cho rằng ở nước này cũng có hiện tượng gian lận tuổi. Ông khẳng định lứa U20 hiện tại là có tuổi thật, nên có thể yếu hơn trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại