HLV tuyển Uruguay phục "sát đất" Pháp sau khi bị hất cẳng khỏi World Cup

Đoàn Dự |

HLV Óscar Tabárez cho rằng Pháp đã có 1 trận đấu quá hay và 2 bàn thắng của đối phương đã khiến Uruguay không thể nào gượng dậy.

Đêm qua, Uruguay thua Pháp 0-2, vì các pha lập công của Varane (40') và Griezmann (61') để rồi bị loại khỏi Tứ kết World Cup. Sau thất bại, HLV đội tuyển Uruguay, ông Óscar Tabárez chia sẻ:

"Chúng tôi thiếu tất cả mọi thứ mà một đội bóng thua cuộc vẫn thường thiếu. Pháp đã vượt qua chúng tôi và có trận đấu rất tốt, cần phải chúc mừng họ vì điều đó. Chúng tôi đã chơi tốt trong 20 phút đầu tiên, nhưng lại không tận dụng được các cơ hội ở những tình huống cuối cùng. Đó là lý do dẫn đến những diễn biến sau đó.

Chúng tôi đã không thể đẩy mọi thứ đến cao trào, đó là thực tế mà Uruguay phải đối mặt, chúng tôi đã không thể vượt qua được".

Nói riêng về sai lầm của thủ môn Muslera dẫn tới bàn thua thứ 2 của Uruguay, ông Óscar Tabárez cho biết: "Đấy là vấn đề nội bộ của chúng tôi. Chúng ta đều thấy đấy không phải bàn thua thường gặp. Nhưng Fernando Muslera đã chơi rất tốt trong cả giải đấu".

HLV tuyển Uruguay phục sát đất Pháp sau khi bị hất cẳng khỏi World Cup - Ảnh 2.

Khi được hỏi về tương lai của mình với đội tuyển Uruguay, ông tiếp: "Tôi biết một vài trường hợp mà HLV trưởng sẽ cần chỉ định ai trở thành người kế nhiệm mình, khi thời gian đến, họ buộc phải làm như vậy.

Còn với tôi, tôi đã thực hiện được yêu cầu dành cho mình trong hợp đồng, và tôi sẽ không nói về chuyện tương lai.

Tôi không thích phải nhờ vả hay vận động bất cứ điều gì cho chiếc ghế của mình, điều ấy sẽ đi ngược lại với tất cả mọi nỗ lực của đội cho tới lúc này. Tốt nhất là không để các nhà báo nhấn chìm chúng tôi trong những câu chuyện kiểu như vậy".

"Giấc mơ đã kết thúc, rồi sẽ có những nhân tố mới đến, theo đuổi giấc mơ và rồi sẽ có một ngày thành công" - ông Óscar Tabárez nói về hành trình đã kết thúc của Uruguay tại Nga. Cuối cùng, ông chia sẻ thêm: "Tôi đã nói với các học trò, nếu phải rời đi, hãy đi với cái đầu ngẩng cao.

Tất nhiên là tôi không hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ phân tích và đánh giá về những gì đội đã làm được ở Nga. Để rồi xem, chúng tôi có thể cải thiện được những gì và có thể làm được gì trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại