HLV Park Hang-seo chơi đẹp, cấm học trò "câu giờ"

Anh Tú |

Những phút cuối trận gặp U23 Syria, U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã không có hành động câu giờ, dù họ cần phải làm thế để bảo vệ thành quả 1 điểm.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria có 4 phút bù giờ. Đó chắc chắn là khoảng thời gian mà những ai xem trận đấu tối qua phải đau tim, khi U23 Syria gây sức ép lớn, và cả tình huống Đức Chinh bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Với hầu hết các đội bóng, ở vào tình cảnh như U23 Việt Nam, họ sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian, nhưng với tập thể của HLV Park Hang-seo thì không được phép làm như vậy.

Ông thầy người Hàn Quốc đã liên tục chỉ đạo học trò cần đưa bóng vào cuộc thật nhanh, chơi một cách sòng phẳng. HLV Park không muốn các học trò dùng tiểu xảo câu giờ như U23 Malaysia đã dùng để giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, qua đó giành vé vào tứ kết trước đó.

Hình ảnh rõ nhất về việc HLV Park Hang-seo cấm các cầu thủ được dùng tiểu xảo, là những chỉ đạo với Công Phượng khi cầu thủ này rời sân ở hiệp 2. Khi thấy tiền đạo mang áo số 10 lững thững đi bộ để cố tình câu giờ, HLV Park Hang-seo đã ra sát đường biên để thúc giục học trò.

Sau khi Công Phượng rời hẳn sân để đi vào băng ghế huấn luyện, ông Park cũng đã có những nhắc nhở với tiền đạo này.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Hành động chơi đẹp của HLV Park Hang-seo khiến tấm vé lịch sử của U23 Việt Nam càng trở nên ý nghĩa, khi mà U23 Việt Nam đã giành được bằng một lối chơi lăn xả, quả cảm, kiên cường và rất fair-play.

HLV người Hàn Quốc cho biết điều mà ông trân trọng nhất là tình cảm, sự tin yêu của người hâm mộ. Chiến lược gia 60 tuổi thậm chí còn khóc vì điều đó. Vì thế mà ông không cho phép học trò của mình được làm xấu hình ảnh của bóng đá đẹp.

Tất nhiên, việc HLV Park Hang-seo muốn chơi đẹp với đối thủ cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Bởi nếu chẳng may U23 Việt Nam thua trận hôm qua, thì sự cao thượng của thầy Park có thể sẽ bị "ném đá".

Nhưng rõ ràng với những gì đã làm được cùng U23 Việt Nam, thì dù kết quả có thế nào, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ nhận được sự tôn trọng cao nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại