HLV Nguyễn Thành Vinh: Ông Park Hang-seo cứ bảo không cần thắng thì... nguy!

Đoàn Dự |

Giống HLV Lê Thụy Hải, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng ông Park Hang-seo cần phải hiểu tâm lý người Việt Nam, nếu không thì sẽ tạo ra nguy hại về sau.

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Thái Lan ở trận tranh giải Ba, cúp M-150. Nhận xét về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo ở cuộc đối đầu này, cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh chia sẻ:

"Tôi nghĩ sẽ là trận đấu rất khó cho U23 Việt Nam đấy. Chúng ta đang không có được phong độ tốt, tinh thần - sức mạnh đều chưa tốt. Trong khi đó, Thái Lan họ đang thể hiện được sức mạnh đáng ngại và còn có lợi thế sân nhà".

Hai trận đã qua, HLV Park Hang-seo đều sử dụng sơ đồ mới 3-4-3 và các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể triển khai thuần thục chiến thuật này. Chính vì thế, trước cường địch U23 Thái Lan, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng ngoài việc tung ra những quân bài mạnh nhất, ông Park còn nên quay về chiến thuật cũ 4-3-2-1.

"Dùng sơ đồ nào thì dùng, tôi nghĩ vẫn phải chơi 4 hậu vệ thì mới phù hợp với bóng đá Việt Nam. Có thể là chúng ta lùi về sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-2-1 thì sẽ ổn định hơn".

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Một vấn đề khác liên quan tới U23 Việt Nam được quan tâm những ngày qua là phong độ của Xuân Trường. Ngay cả trong trận thắng U23 Myanmar 4-0, Trường cũng không thể hiện được gì. Còn ở trận gặp U23 Uzbekistan, ông Park chỉ đạo Trường chơi theo sở đoản là đẩy mạnh tranh cướp bóng, khiến ngôi sao này tiếp tục lâm vào cảnh bế tắc.

"Xuân Trường sang Hàn Quốc phải ngồi dự bị lâu quá nên sa sút phong độ. Mà Trường cũng không phải mẫu cầu thủ có thể càn quét, tranh cướp bóng được. Ngày xưa người ta cứ nghĩ xếp Xuân Trường - Tuấn Anh đá cùng nhau là hay nhưng cũng sai lầm.

Cần phải có một người thật mạnh mẽ, gánh nhiệm vụ tranh chấp bóng cho Xuân Trường, còn Trường chỉ khoán nhiệm vụ cầm bóng kiến thiết lối chơi thôi. Trên ĐTQG thì đá cặp cùng Trường có thể là Huy Hùng, Hoàng Thịnh... ở U23 Việt Nam có thể là Duy Mạnh".

Trong sơ đồ 3-4-3 của ông Park Hang-seo, Duy Mạnh lại bị kéo về đá... trung vệ. Và HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đó là một sai lầm.

"Duy Mạnh mới về đá trung vệ, phá bóng còn lóng ngóng lắm. Đá vị trí trung vệ là phải rất khôn ngoan, tinh quái. Duy Mạnh đá tiền vệ lùi thì được chứ đá trung vệ thì không nên" - ông Vinh nhận xét.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Ông Park Hang-seo cứ bảo không cần thắng thì... nguy! - Ảnh 2.

Duy Mạnh thích hợp để đá cặp tiền vệ với Xuân Trường hơn là lùi xuống làm... trung vệ.

Quay trở lại trận đấu với Thái Lan, cựu HLV SLNA cho rằng khi U23 Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất, đá với chiến thuật quen thuộc thì khả quan nhất chúng ta sẽ có một kết quả hòa trong thời gian thi đấu chính thức, rồi sau đó giải quyết mọi chuyện trên chấm luân lưu.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thua ngay trong thời gian chính thức, ông Vinh cho rằng điều ấy sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình đội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vì bị truyền thông, NHM chỉ trích.

"Ông Park nói giao hữu không cần thắng cũng được chỉ là cách nói của HLV để mở nước thoát khi thua thôi. Ông ấy cần phải hiểu người Việt Nam mình cần chiến thắng, đặc biệt là trước Thái Lan. Nếu đội thua sẽ chịu nhiều chỉ trích, ảnh hưởng lớn đến tâm lý trong thời gian sắp tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại