Gạt tiqui-taca đi, HLV Park Hang-seo cứ chơi "dựng xe bus" trước Thái Lan cũng được

Lupo |

HLV Park Hang-seo muốn xây dựng lối chơi "đẹp mắt" cho U23 Việt Nam. Nhưng sau vài trận cầm quân, mọi thứ vẫn chưa thực sự hoàn thiện.

"Gặp Thái Lan lúc này và tại giải giao hữu, thắng thì tốt mà thua cũng không sao cả. Mục tiêu quan trọng hơn của U23 Việt Nam là thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á vào tháng 1/2018 tại Trung Quốc cơ mà", HLV Park Hang-seo nói vậy trong buổi họp báo trước trận tranh hạng ba gặp Thái Lan tại M-150 Cup.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhắc đi nhắc lại rằng đây là cơ hội để cả 2 bên thử nghiệm đội hình. Một đội bóng không chỉ bó cứng trong một sơ đồ, cũng phải lúc nào cũng đá tấn công hay chủ động kiểm soát bóng được. Phương án phòng ngự cũng cần được tính đến, và Thái Lan là "quân xanh" phù hợp.

Gạt tiqui-taca đi, HLV Park Hang-seo cứ chơi dựng xe bus trước Thái Lan cũng được - Ảnh 1.

U23 Việt Nam cần tổ chức phòng ngự tốt hơn.

Chắc chắn sẽ có những người hâm mộ không hài lòng nếu U23 Việt Nam chơi "dựng xe bus". Nhưng hãy nhớ rằng đây là giải đấu thử nghiệm và không đặt nặng thắng thua.

Trong quá khứ, sự chuẩn bị kỹ càng, lường trước mọi tình huống đã giúp bóng đá Việt Nam nhiều đạt được mục đích.

Trước giải U19 châu Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận không ít chỉ trích khi cho U19 Việt Nam chơi thứ bóng đá "nhàm chán" tại giải đấu giao hữu trên đấu Myanmar và giải U19 Đông Nam Á.

Sau trận thua 2-5 trước Australia, lán sóng "ném đá" càng dâng cao. Nhưng ông Tuấn kiên trì với thứ bóng đá mình theo đuổi và điều duy nhất nhà cầm quân này thấy không hài lòng là các học trò chưa đủ "máu lửa" khi thi đấu.

Chuyện tiếp theo thì ai cũng biết, U19 Việt Nam với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo đã giành vé dự U20 World Cup.

Gạt tiqui-taca đi, HLV Park Hang-seo cứ chơi dựng xe bus trước Thái Lan cũng được - Ảnh 2.

U19 Việt Nam giành vé đến World Cup nhờ những trận đấu chơi phòng ngự phản công xuất sắc.

Hoặc như HLV Miura từng thử nghiệm những sơ đồ với số đông cầu thủ bên phần sân nhà nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2016.

Đoàn quân áo đỏ sau đó hạn chế được phần lớn sự nguy hiểm từ Nhật Bản, chỉ thua 0-2 và nhờ đó tiến vào VCK nhờ lợi thế hiệu số bàn thắng bại.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, từ ĐTQG đến U22 Việt Nam có như chưa được chuẩn bị tốt cho những trận cầu phải "nép mình" chờ thời cơ. Điều đó dẫn tới việc chúng ta thi đấu mà không rõ ý đồ tấn công hay phòng ngự và cuối cùng nhận những thất bại đau đớn trước Indonesia rồi U22 Thái Lan.

Tại VCK U23 châu Á sắp tới, 3 đối thủ của U23 Việt Nam là Hàn Quốc, Australia và Syria đều rất mạnh. Thẳng thắn mà nói, cơ hội áp đặt lối chơi dành cho đoàn quân áo đỏ là gần như không có. Khi ấy, "dựng xe bus" sẽ là lựa chọn không tồi chút nào dành cho HLV Park Hang-seo.

Và nếu như hôm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu U23 Việt Nam chơi như vậy trước Thái Lan, có khi lại là điều tốt.

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại