HLV Lê Thụy Hải: Sao ông Park Hang-seo lại làm thế, thật liều quá!

Đoàn Dự |

Theo HLV Lê Thụy Hải, chính việc ông Park Hang-seo quá tham thử nghiệm từ chiến thuật cho tới nhân sự đã khiến U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan.

Ông Park Hang-seo liều quá

Trước trận đấu với U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam được đặt nhiều kì vọng sẽ lọt vào Chung kết cúp M150, khi chúng ta chỉ cần hòa là đủ điều kiện tranh chức vô địch. Trước đó, với cùng đối thủ U23 Myanmar, U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan cũng đã có những kết quả rất khác biệt. Trong khi chúng ta thắng 4-0 thì Uzbekistan phải rất vất vả mới hòa được Myanmar 2-2.

Vậy mà, thực tế trận đấu diễn ra hoàn toàn khác. Trước một U23 Việt Nam có tới 4 sự thay đổi nhân sự so với trận đầu, đặc biệt là 2/3 sự thay đổi trên hàng công; Công Phượng được giữ lại thì cũng thay đổi vị trí từ trung phong sang đạt cánh phải, Uzbekistan đã chơi hay để thắng thầy trò ông Park Hang-seo 2-1.

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Nói về trận thua này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng trách nhiệm chính thuộc về HLV Park Hang-seo:

"Ông Park hình như không hiểu nền văn hóa của mình. Văn hóa của mình là phải thắng. Đội yếu như thế, mình có lợi thế như vậy mà không làm được.

Tôi không hiểu ông ấy. Ông ấy là một HLV giỏi, đã nói cố gắng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á chứ không phải giải này. Thế thì cần phải có một đội hình nhuần nhuyễn. Cần có một đội hình ổn định. Đáng lẽ cần có vấn đề gì thì mình mới thay người nhưng ở đây đội hình xuất phát có quá nhiều xáo trộn vị trí, rồi thay 4 cầu thủ.

Cầu thủ U23 Việt Nam nhiều em còn kém lắm. Cầm bóng toàn chuyền hỏng, chuyền 4 – 5m còn không chuẩn thì tôi đánh giá kém. Trình độ cầu thủ Việt Nam mình…

Có bao giờ Messi đá lung tung không hay chỉ ở 1 vị trí nhất định? Có bao giờ Ronaldo bị đuổi ra chỗ lọ chỗ kia không? Có bao giờ hậu vệ biên ở Barca, Real tự nhiên cho đá tiền vệ không? Khả năng các cầu thủ Việt Nam không thể thay đổi vị trí nhiều được vì các em chưa phải hay, phải giỏi.

Văn Thanh lúc bên trái, lúc bên phải… Công Phượng thì để đá trung phong đi, nay lại kéo ra biên. Tự nhiên Công Phượng mất mình đi. Còn trung phong Thanh Bình có kém không? Kém quá. Thái Quý có kém không, kém quá. Xuân Trường có xứng đáng đội trưởng không, có đá tốt không? Mà cạnh Xuân Trường (Đức Huy) lại cũng là một cậu kém nữa".

HLV Lê Thụy Hải: Sao ông Park Hang-seo lại làm thế, thật liều quá! - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu không tốt.

Nói thêm về vai trò đội trưởng của Xuân Trường, ông Hải "lơ" tiếp:

"Xuân Trường đội trưởng thì phải thúc anh em lên máu, nhiệt tình, quyết tâm, phải tranh cướp… Không tranh cướp được thì phải nhờ vào hậu vệ cánh, rồi lùi về vị trí của mình cho người ta trả bóng, đá một chạm, đó mới là sở trường. Nhưng hôm nay bắt đi tranh cướp, bắt đi đuổi thì có đuổi được đâu".

Vẫn trong dòng tâm sự buồn về ông Park, HLV Lê Thụy Hải tiếp:

"Uzbekistan họ không đá nhỏ mà tập trung đá dài, hậu vệ mình có 3 người thì phải thu vào bên trong, để hai biên lùi xuống. Nhưng khi họ chuyền dài thì hầu hết họ được vì 2 biên mình mải lên tấn công còn hàng tiền vệ giăng ngang… Nhiều khi tiền vệ muốn về hỗ trợ nhưng không về kịp.

Nói ra thì khó, sao mà ông ấy liều thế. Ừ thì nói là ông ấy mạnh dạn, dũng cảm, dám thay đổi để chuẩn bị cho U23 châu Á là chính, nhưng không ai dám làm thế cả. Vì làm thế để làm gì, cần có mục đích chứ?

Đến hôm nay ông ấy mới tập trung U23 có 13 ngày, ông ấy để xáo trộn quá là không được. Trong khi tập luyện phải nhìn khả năng các em ấy chứ. Ví dụ Thanh Bình ở Thanh Hóa có được đá đâu. Khi tập trung thì ông ấy phải biết chứ. Nói thật tôi rất buồn, tôi xấu tính nên đi đá là muốn thắng, chưa nói tới hòa và càng không nghĩ đến thua".

Công Phượng không tỏa sáng nhưng cũng tiếp tục cho thấy sự tiến bộ

Khi được hỏi ai là những người chơi tốt - chơi dở ở trận này bên phía U23 Việt Nam, ông Hải tiếp:

"Khen được, đá được thì có mỗi Văn Thanh tích cực, nỗ lực. Công Phượng thì cũng có nhiều tiến bộ nhưng ở vị trí đó thì không giải quyết được. Có chuyền bóng sớm, không rườm rà, chơi nhanh hơn tý, tốt nhưng vị trí không hợp, xung quanh không có người. Phải bố trí người chơi hay bên em nó thì nó mới đá được.

Tôi rất buồn về Xuân Trường, bạn ấy trẻ, bao nhiêu người ca ngợi thì phải hay lên nhưng chẳng hay lên gì cả. Nói ông Hải kém đi vì già thì còn hợp lý.

Thất vọng thì nhiều lắm, trung phong không đá được quả nào. Thái Quý không có gì, cậu đá cạnh Xuân Trường số 8 Đức Huy đá kém quá. Cậu A Hoàng kém, sút xa lung tung mà có đúng đâu, đó không phải động tác sút".

HLV Lê Thụy Hải: Sao ông Park Hang-seo lại làm thế, thật liều quá! - Ảnh 3.

Không tỏa sáng để gánh được đội nhưng trận này Công Phượng cũng tiếp tục cho thấy nhiều tiến bộ. Phượng là người ghi được bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam trên chấm 11m.

Gửi lời góp ý tới HLV của U23 Việt Nam, ông Hải chỉ nói ngắn gọn: "Ông Park hãy cố gắng hiểu văn hóa Việt Nam là cần chiến thắng. Đây là đá giải mời chứ không phải đi đá chơi, ông ấy hiểu văn hóa Việt Nam thì sẽ làm được thôi.

Ông ấy có thể thử nghiệm chiến thuật 3-4-3, chiến thuật thôi chứ không phải các vị trí. Ví trí thì có thể thay 1, 2 người chứ không làm thế này được.

Công Phượng mất, Xuân Trường mất, Quang Hải vào dạt một góc, các em bị rất thiệt. Văn Thanh có hay đâu. Hay với bản thân mình trong trận này thôi chứ xung quanh không có ai mà chơi".

U23 Việt Nam vẫn còn 1 trận tranh giải 3 ở cúp M150 nhưng chưa biết đối thủ. Nói về trận cuối trên đất Thái, HLV Lê Thụy Hải kết lại câu chuyện:

"Thắng thua thì tôi chưa dám khẳng định nhưng vẫn chơi như thế này với đội hình đầy đủ, năng động hơn ,tích cực hơn, cùng nhau hơn thì sẽ thành công. Chứ hôm nay có chơi cùng nhau đâu, chuyền bóng toàn mất… Mong là ông Park sẽ nhìn ra chứ đừng rút sợi dây kinh nghiệm, sợi dây đó thì dài lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại