HLV Lê Thụy Hải: "Khen ĐT Việt Nam tinh thần tốt làm gì?"

Đoàn Dự |

Một tinh thần tốt… quá mức kèm cái đầu không đủ lạnh đã khiến ĐT Việt Nam bị loại khỏi Bán kết AFF Cup. Vì thế, khen thì cũng khen vừa phải thôi…

Tinh thần tốt… quá mức

Nhận xét về tinh thần của các cầu thủ Việt Nam trước Indonesia đêm qua, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Không phải hôm qua mà từ đầu giải tinh thần chúng ta rất tốt. Nhưng tinh thần tốt thì cần cái đầu lạnh. Chỉ hơn họ về tinh thần thì không đủ, mà cần kết hợp nhiều vấn đề vì bóng đá là 1 môn nghệ thuật.

Hôm qua chúng ta có tinh thần cao, xem có cao quá không? Nguyên Mạnh là 1 cái quá mức, làm toàn đội thua thiệt không đáng. Chúng ta phải kiềm chế chứ? Bóng đá có luật, anh phạm luật thì người ta sẽ dùng thẻ. Anh cần hiểu không được làm gì phạm luật.

Ở khả năng chuyên môn, riêng trận hôm qua và trận lượt đi, đội Indonesia hôm qua đã bộc lộ hết khả năng, quả thật kém mình nhưng ít thôi, không quá nhiều. Song họ lại có may mắn, chúng ta thì không có. Bản lĩnh của chúng ta thì chưa thực sự của một ĐTQG.

Chúng ta chưa có người dẫn dắt đội. Anh Thắng đã ra nhắc các em chậm lại từ hiệp 1 nhưng các em không làm được, cứ bị hút vào trận đấu. Trước khán giả nhà, rồi tình thế trận đấu cần thắng, các em cứ quên hết mọi thứ. Anh Thắng đã cố gắng, nhưng không kìm được các em".

HLV Lê Thụy Hải: Khen ĐT Việt Nam tinh thần tốt làm gì? - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng vẫn luôn đứng sát đường biên chỉ đạo học trò nhưng rất nhiều lúc anh... bất lực.

Nêu ra vấn đề tinh thần, HLV Lê Thụy Hải cũng nói rằng để khắc phục nó cần phải có thời gian, chứ không phải câu chuyện ngày một ngày hai. Trước mắt, HLV Hữu Thắng sẽ cần tìm được 1 người để có thể chỉ đạo các đồng đội trên sân.

"Về tinh thần thì đừng khen quá. Cần phải thắng sân nhà thì tinh thần cần tốt chứ tinh thần kém thì nói gì nữa. Nhiều khi không có gì để khen thì phải khen điều đó, nhưng đáng lẽ nó là thứ cần có, không cần phải khen" – HLV Lê Thụy Hải.

Cần đồng bộ hóa "luật Việt Nam" với luật quốc tế

Chúng ta đã tranh cãi quá nhiều về vấn đề trọng tài ở V-League. Và độ "vênh" trong cách trọng tài V-League ra quyết định so với trọng tài quốc tế đang khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt.

Thiệt vì tại V-League, trọng tài quá lỏng tay nên các cầu thủ cứ liên tục đá xấu, rồi đến lúc ra quốc tế thì lĩnh thẻ vàng, thẻ đỏ.

"Luật của bóng đá Việt Nam cần làm cho đúng. Tại sao Nguyên Mạnh phạm lỗi thẻ đỏ ngay, Đình Luật hôm trước phạm lỗi thẻ đỏ ngay. Việt Nam có dám làm thế không?

Các anh cần phải rèn luyện đi. Cần đồng bộ từ liên đoàn tới VPF… để đồng bộ với quốc tế, khi đi đá quốc tế không bị ngỡ ngàng. Anh cần rèn luyện đi chứ sừng sộ với trọng tài thì họ có sợ anh đâu.

Cần khoán triệt không chơi đánh nguội, nhưng ở VN thì nhiều HLV còn cổ súy điều đó. Với các em đang trưởng thành như Tiến Dũng, hay U19, rồi năm sau SEA Games đá U23, U21 Báo Thanh Niên, chúng ta cần lưu ý các em về điều này.

Nếu liên đoàn muốn có thành tích để đánh giá mình thì cần chú trọng điều đó. Hôm qua có nhiều lãnh đạo tới em bóng đá, thì chúng ta có điều kiện để đề xuất những thứ cần có. Đó là điều rất mừng".

HLV Lê Thụy Hải: Khen ĐT Việt Nam tinh thần tốt làm gì? - Ảnh 3.

Thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ vì trả đũa đối thủ.

Theo HLV Lê Thụy Hải, với các hậu vệ như Quế Ngọc Hải, dù phạm lỗi cũng cần chuyên nghiệp để có thiện cảm hơn từ trọng tài, chứ không phải theo cách hiện tại.

"Ví dụ Quế Ngọc Hải đá vào bạn là điều tất nhiên vì hậu vệ thì cần vậy nhưng thái độ phải tỏ ra thế nào để người ta không phạt anh. Còn anh tỏ ra kiểu "tao đá mày đấy, mày làm gì được tao nào" thì người ta để ý rồi phạt ngay. Các em cần có kinh nghiệm".

Hữu Thắng đã chịu nhiều thiệt thòi về nhân sự

Câu chuyện không mới, nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn nhắc lại, để NHM có 1 cái nhìn bao dung hơn cho thất bại của HLV Hữu Thắng ở AFF Cup 2016.

"Tất nhiên, cũng thiệt thòi cho anh Thắng vì mất nhiều người. Đầu giải mất Tuấn Anh, sau mất Hoàng Thịnh. Chúng ta không có được 1 trung phong đủ mạnh. Công Vinh ghi nhiều bàn, có nhiều đóng góp nhưng thiếu nhiều thứ khác.

Công Vinh hay nhưng chúng ta thiếu nhiều, cần người xuất sắc hơn. Công Phượng không phải cầu thủ hay nhưng có thể tạo bất ngờ. Nhưng em ấy đang mất đi các điểm mạnh như sức rướn, qua người đột phá, lấy sút phạt cũng mất. Các em ấy đang đánh mất chính mình chứ không kém thế.

Đội tuyển thiệt thòi vì mất điều đó ở 1 cá nhân mà đáng lẽ chúng ta có thể trông cậy được.

HLV Lê Thụy Hải: Khen ĐT Việt Nam tinh thần tốt làm gì? - Ảnh 4.

Sự sa sút của Công Phượng cũng là 1 thiệt thòi cho HLV Hữu Thắng.

Hôm qua về cách chơi chúng ta cầm được bóng, giữ được nhịp nhưng bị hút vào, không có nhịp điệu. Khi chúng ta vây hãm được thì trung phong rất mỏng. Công Vinh dạt ra biên, Thành Chung hơi rụt về còn có mỗi Văn Quyết cũng lùi rất sâu để nhận bóng. Chúng ta khiếm khuyết tuyến dưới.

Trọng Hoàng băng lên thì quá rụt rè, nhiều khi sút có thể ăn thì không sút. Khi lùi về thu hồi bóng, Trọng Hoàng lại quá thụ động với Xuân Trường. Mà Xuân Trường bị vây hãm thì không kịp xử lý bóng để chuyền".

"Cầu thủ duy nhất tôi thích là Văn Thanh, đá đều tất cả các trận mà trận nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tốt, tấn công tốt mà lại trẻ" – HLV Lê Thụy Hải.

AFF Cup 2016: Việt Nam 2-2 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại