Không chỉ Việt Nam, CĐV Indonesia cũng bất ngờ muốn "ném đá" trọng tài

Tiểu Mã |

Không chỉ CĐV Việt Nam mà ngay cả người người hâm mộ Indonesia cũng vô cùng phẫn nộ trước những phán quyết của trọng tài.

Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Indonesia, tờ Siamsport (Thái Lan) có bài viết với tiêu đề: "CĐV Indonesia – Việt Nam cùng chỉ trích trọng tài Fu Ming".

Theo bài viết này, không chỉ các CĐV Việt Nam nổi lên làn sóng giận dữ khi trọng tài Trung Quốc đã quá nặng tay khi rút tấm thẻ đỏ trực tiếp với thủ thành Nguyên Mạnh, mà ngay tới người hâm mộ tại Indonesia cũng đang cực kỳ bức xúc.

Lý do dẫn tới cơn thịnh nộ của người hâm mộ xứ Vạn đảo bắt nguồn từ 2 tình huống. Tình huống đầu tiên xảy ra ở phút 96 khi "thủ thành bất đắc dĩ" Quế Ngọc Hải có pha phạm lỗi với một cầu thủ đội bạn trong vòng cấm. Theo các CĐV Indonesia, đây là tình huống đáng lẽ Ngọc Hải phải bị nhận thẻ đỏ thay vì chỉ là một tấm thẻ vàng.

Tình huống trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng lại hủy cho Indonesia được hưởng phạt đền ở phút 104.

Tình huống thứ 2 xảy ra ở phút 104 khi Quế Ngọc Hải lần thứ 2 phạm lỗi rất rõ ràng với một cầu thủ tấn công đội bạn, xuất phát từ một tình huống phản công nhanh. Ban đầu trọng tài Fu Ming đã cắt còi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau đó vị vua áo đen lại có một quyết định lạ lùng khi không thổi penalty và cho Việt Nam được hưởng quả phát bóng lên.

Sau khi chứng kiến 2 tình huống sai lầm này của trọng tài Fu Ming, các CĐV tại Indonesia đã lên tiếng chỉ trích gay gắt khi cho rằng người cầm còi này đã quá nghiệp dư và có những phán quyết "không thể chấp nhận được".

Một CĐV có tên Anggi Kage tại Indonesia còn tranh thủ "đá xoáy" trọng tài người Trung Quốc: "Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao người Thái Lan lại từng phẫn nộ đến thế…".  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại