HLV Lê Thụy Hải: HAGL đá không hay, Công Phượng bỏ lỡ nhiều, Xuân Trường bình thường thôi!

Đoàn Dự |

HAGL vừa có chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, đội chủ nhà đá chưa hay mà do địch thủ kém.

Vòng 6 V.League 2018: HAGL 2-0 Đà Nẵng

Cách đây ít phút, HAGL đã có chiến thắng cách biệt trước Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo HLV Lê Thụy Hải thì 3 điểm có được cho đội chủ sân Pleiku chủ yếu vì đội bạn đã đá dở.

"HAGL hôm nay đá chưa hay, nhưng họ thắng vì Đà Nẵng đá kém. HAGL không kiểm soát được thế trận, không cầm bóng được tốt trước Đà Nẵng mà chủ yếu nhờ phản công. Ngay cả khi đã dẫn một bàn, họ cũng không tự tin cầm bóng phối hợp.

Trong khi đó ở hiệp 2, Đà Nẵng chơi tốt hơn hẳn và lấn lướt. Đáng tiếc là Đà Nẵng trận này nhiều thời điểm đá lùi quá, bố trí mỗi Melo ở trên và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hàng thủ của họ cũng không tốt, không đá áp sát trước HAGL nên mới dễ dàng bị thủng lưới".

Nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng ở trận này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng không hay: "Công Phượng bỏ lỡ nhiều quá. Những pha xử lý bóng của cậu ấy rườm rà và dứt điểm thì bị thủ môn bắt được".

Về phần Xuân Trường, người đã chơi không tệ ở trận này, ông Hải "lơ" cũng chỉ cho là trung bình: "Nếu xét ở HAGL thì Trường nổi bật, chơi tạm được chứ chưa tốt, chưa xuất sắc. Vì cậu ấy chưa thể dẫn hàng tiền vệ HAGL chơi tốt trước Đà Nẵng, chưa thể làm đầu tàu cho toàn đội, trong bối cảnh mà chủ nhà dựa cả vào Trường".

HLV Lê Thụy Hải: HAGL đá không hay, Công Phượng bỏ lỡ nhiều, Xuân Trường bình thường thôi! - Ảnh 2.

Một cầu thủ khác gây ấn tượng ở trận này của HAGL là ngoại binh Riomario. Ông Lê Thụy Hải đã dành lời khen cho cầu thủ này: "Rimario chơi tốt đặc biệt là khi đối phương đã cử một cầu thủ ngoại theo sát cậu ấy. Một điểm đặc biệt là Rimario phối hợp tốt, khá phù hợp với HAGL".

Màn trình diễn của Romario trong trận HAGL 2-0 Đà Nẵng (Vòng 6 V.League 2018)

Vào hôm qua, ở loạt đấu sớm của vòng 6 V.League thì Thanh Hóa đã có kết quả hòa 1-1 đáng thất vọng trước Cần Thơ. Sau trận đấu, khi bị NHM nhà chỉ trích, Mai Tiến Thành đã có hành vi đáp trả thiếu đẹp mắt.

"Thanh Hóa bây giờ rất nhiều ngôi sao, nếu không thể kết hợp được những ngôi sao ấy thì rất khó. Vấn đề của HLV là phải kết hợp được các ngôi sao lại. Muốn làm như vậy, họ phải biết cách cư xử, cũng như nhận được ủng hộ từ BLĐ.

BLĐ không phải cứ vung tiền ra mua cầu thủ về, rồi tung hô cầu thủ. Ở một CLB như Thanh Hóa thì ai cũng giỏi và ai cũng nghĩ mình giỏi. Nhưng anh 10 thì người ta cũng 9 nên phải biết cách kết hợp.

Khi tôi làm việc ở Thanh Hóa thì đội chưa có nhiều ngôi sao như bây giờ, lắm khi muốn thay người tìm mà không có. Còn khi ở Bình Dương thì phải rất khéo léo. Vậy mà khi đó, có người bảo tôi là dẫn dắt Bình Dương đơn giản vì tung đội hình phụ đá cũng thắng" - HLV Lê Thụy Hải cho biết.

Mai Tiến Thành phản ứng với CĐV Thanh Hóa

Khi được hỏi, liệu Thanh Hóa có thể vượt qua sự rối ren hiện tại và khởi sắc hơn hay không, ông Hải tiếp: "Vấn đề là toàn bộ đội bóng phải đồng lòng, chứ không chỉ riêng HLV là được. Tất nhiên, giờ đây chúng ta buộc phải chờ Thanh Hóa có HLV mới. Nếu từ HLV, cầu thủ, BLĐ đồng lòng thì mới mong khởi sắc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại