HLV Lê Thụy Hải: Cứ loại Công Phượng khỏi ĐTQG; U20 tập trung dài làm gì?

Đoàn Dự |

Đấy là quan điểm của ông Lê Thụy Hải khi nhận thấy phong độ của Công Phượng vẫn còn rất phập phù và có thể là bài toán khó giải cho HLV Hữu Thắng ở vòng loại Asian Cup sắp tới.

Mới đây, HLV Hữu Thắng đã lên danh sách triệu tập cầu thủ chuẩn bị thi đấu vòng loại Asian Cup 2019, trong đó có Công Phượng và 5 cầu thủ HAGL khác.

Đáng lo là liên tiếp ở hai vòng đấu gần đây, HAGL đều thua và Công Phượng thì mờ nhạt. Chính vì thế, HLV Lê Thụy Hải cho rằng Hữu Thắng cần cân nhắc kĩ về chuyện triệu tập chân sút Nghệ An:

"Chúng ta còn nhiều thời gian để tuyển người, nếu để cho vòng loại Asian Cup thì ai phong độ thấp đừng lấy. Còn nếu phục vụ lâu dài cho SEA Games thì nên lấy các cầu thủ trẻ của HAGL".

"Thiếu Công Vinh là bình thường, chúng ta nên vui thôi, cầu thủ lớn tuổi thì cũng nên nghỉ thôi" – HLV Lê Thụy Hải.

Liên quan tới phong độ thất thường của Công Phượng, ông Hải tiếp:

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, đừng quá kì vọng. Người ta tạo cơ hội cho rất nhiều lần rồi mà không làm được thì phải để các bạn ấy nghỉ, để nhìn nhận rõ hơn. Không rồi các bạn ấy lại tưởng là vậy đã tốt. Sự phấn đấu sẽ ít đi.

Hãy để các em khác có triển vọng làm việc đó. Vì đây là chúng ta đi tranh chấp thứ hạng, chứ không phải đi để rèn luyện, hay cố gắng giúp ai đó mà chúng ta thấy có nhiều triển vọng. Anh Thắng tôi thấy đã làm hết sức giúp Công Phượng rồi.

Theo tôi nghĩ, hiện nay anh Thắng cần tìm được con người cụ thể. Đội tuyển thì ai đủ phong độ hãy lấy ai hoặc không. Đi lấy thì cần theo dõi, vì có phù hợp lối chơi không.

Đội tuyển cần tập trung nhiều hơn nữa để trao cơ hội cho mọi người. Ai làm tốt khi tập huấn thì nên giữ. Đặt kì vọng thì đặt mãi rồi, Công Phượng đặt mãi rồi có được đâu".

HLV Lê Thụy Hải: Cứ loại Công Phượng khỏi ĐTQG; U20 tập trung dài làm gì? - Ảnh 2.

Công Phượng đang có phong độ bất ổn (Ảnh: Zing.vn).

Tuy nhiên, khi nhắc tới cả tập thể HAGL nói chung, ông Hải cho rằng sự thất thường về phong độ là dễ hiểu. Vị chiến lược gia kì cựu này cũng đề cập trường hợp của Văn Toàn vẫn rất bình thường dù chưa ghi bàn tại V-League 2017.

"Tất nhiên sự thất thường của các em HAGL là bình thường, các em chưa đủ trình độ để giữ phong độ và gặp ai cũng chơi tốt.

Việc ghi bàn không quan trọng với Văn Toàn, cậu ấy tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Vì em ấy không đá trung phong, đôi khi phải dạt ra biên, đột phá chuyền vào nên đừng đặt kì vọng ghi bàn. Chúng ta cần nhìn rõ chứ đừng ép em ghi bàn, Toàn đang có phong độ tốt".

HLV Lê Thụy Hải: Cứ loại Công Phượng khỏi ĐTQG; U20 tập trung dài làm gì? - Ảnh 3.

Văn Toàn chưa ghi bàn tại V-League nhưng có phong độ tốt và hứa hẹn sẽ lại tỏa sáng trên ĐTQG (Ảnh: Zing.vn).

Liên quan tới một sự vụ đáng chú ý khác ở V-League mới đây, là tình huống ăn mừng phản cảm của Đình Luật trên sân Đà Nẵng, ông Hải bày tỏ quan điểm:

"Nên ăn mừng một cách cho đúng mức, anh có thể độc lạ nhưng với cá nhân anh chứ không phải cầm bóng sút vào lưới người ta. Trong bóng đá cũng có cái kiêng, họ không thích.

Mà sân khách là khán giả chủ nhà họ không thích rồi. Độc lạ thì là quyền của anh thôi nhưng phải trong khuôn khổ. Chúng ta cần nói hợp lý, chứ sút đến 3 lần như thế đâu hay, khán giả họ sẽ không hài lòng".

Pha ăn mừng phản cảm của Đình Luật & sự "chuyên nghiệp" ở V-League

Cuối cùng, ông Lê Thụy Hải khép lại câu chuyện, khi chia sẻ thêm về chuyện Hà Nội FC, Sài Gòn và Đà Nẵng không muốn "nhả" sớm các trụ cột trẻ (Quang Hải, Thái Quý, Đình Trọng, Đức Chinh) lên U20 Việt Nam:

"CLB họ đang cần các cậu ấy, Quang Hải, Đức Chinh... đều đá chính. Họ cần có thành tích CLB nên VFF cần đứng ra, tiết chế giải V-League sẽ như thế nào cho phù hợp.

Còn việc đá ở V-League thường xuyên đã là tốt rồi, đủ thể lực, mọi thứ rồi thì cần gì tập lại nhiều? Mà các em va chạm ở V-League thì tốt hơn ở U20. Việc hòa nhập 3 tuần là cũng đủ. Mình hay bị thái quá vì tập trung quá dài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại