HLV Kiatisuk khen U22 Việt Nam, khuyên Thái Lan phải cảnh giác Công Phượng

Triệu Mẫn |

Công Phượng vẫn là cái tên khiến HLV Kiatisuk muốn cầu thủ Thái Lan phải để ý nhiều nhất trong trận đấu chiều nay

Chiều nay, tại SVĐ Selayang sẽ diễn ra trận đấu quan trọng giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Trận cầu sẽ quyết định đội bóng đi tiếp vào bán kết môn bóng đá nam ở SEA Games 29.

Đánh giá về sức mạnh của các cầu thủ đội nhà HLV Kiatisuk cho rằng chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì để Thái Lan bảo vệ được tấm huy chương vàng năm nay. Dù họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho đại hội nhưng trận cuối cùng của vòng bảng lại phải đối đầu Việt Nam - một cái tên mạnh và chất lượng.

Nguyên nhân bởi phía Thái Lan toàn là các cầu thủ trẻ còn Việt Nam có nhiều cái tên đã tham dự SEA Games 28. Thầy trò HLV Worawoot Srimaka sẽ không thể dễ dàng thắng như những năm trước.

HLV Kiatisuk khen U22 Việt Nam, khuyên Thái Lan phải cảnh giác Công Phượng - Ảnh 1.

Kiatisuk cảnh báo Thái Lan đề phòng Công Phượng.

Nói về sự nguy hiểm của cầu thủ Việt Nam, cựu HLV ĐTQG Thái Lan vẫn cho rằng cần phải cảnh giác cao độ với Công Phượng. Phượng vẫn là cầu thủ tốt nhất bên phía Việt Nam.

Ngoài ra, đội có nhiều cầu thủ từ HAGL, ăn tập nhiều năm. Đó chính là lợi thế cực lớn so với một U22 Thái Lan mới tập trung một tuần trước SEA Games.

HLV Kiatiasuk nhận xét lứa cầu thủ dự SEA Games ở các kỳ tổ chức vào năm 2013, 2015 tấn công mạnh mẽ hơn, chủ động tranh bóng và phòng ngự từ xa. Hiện tại, họ phòng thủ chắc chắn và tấn công bằng chuyền dài. Tuy nhiên, U22 Thái Lan có tiền đạo Chenrop Samphaodi khá nổi bật và sắc bén.

Kết lại ông cho rằng U22 Việt Nam hiện tại không dễ gì bị đánh bại nên cơ hội dành cho 2 đội là 50/50.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại