Thái Lan tiết lộ nỗi ngao ngán trước “vũ khí hạng nặng” của U22 Việt Nam

Tiểu Mã |

Người Thái đang tỏ ra cực kỳ e ngại về sức tấn công mạnh mẽ của U22 Việt Nam ngay trước thềm “siêu đại chiến”.

Chiều nay, ĐT U22 Việt Nam sẽ có cuộc thư hùng với Thái Lan, trận đấu mang ý nghĩa quyết định tới vị trí dẫn đầu bảng B và cũng trực tiếp định đoạt tấm vé bị loại sớm trong 3 ứng viên Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Ngay trước trận đấu, người Thái đã tỏ rõ sự lo lắng. Phát biểu với truyền thông xứ Chùa Vàng, giám đốc LĐBĐ Thái Lan Witthaya Laohakul bày tỏ mối quan ngại trước sức tấn công mạnh mẽ của U22 Việt Nam:

"Việt Nam đang sở hữu hàng tấn công rất mạnh mẽ với bộ tứ Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Toàn và Hồng Duy. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng phối hợp ăn ý của họ là điều mà Thái Lan phải hết sức cảnh giác.

U22 Việt Nam là đội bóng rất chất lượng. Chúng tôi nghĩ bộ tứ tấn công của họ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian để tập luyện, đặc biệt là các cầu thủ phòng ngự".

Thái Lan tiết lộ nỗi ngao ngán trước “vũ khí hạng nặng” của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Người Thái đang rất e ngại sức tấn công của U22 Việt Nam.

Sau khi dành những lời có cánh cho U22 Việt Nam, ông Witthaya Laohakul đã nói về chiến thuật để người Thái có thể khắc chế sức tấn công của Công Phượng và đồng đội:

"Nhiệm vụ quan trọng nhất với Thái Lan là các cầu thủ phải có sự kết hợp và hỗ trợ nhau trong trận đấu. Nếu bạn không tập trung và để cho U22 Việt Nam có quá nhiều không gian chơi bóng, U22 Thái Lan có thể sẽ phải trả giá".

Mặc dù tỏ ra khá quyết tâm nhưng ông Laohakul cũng thừa nhận: "Chắc chắn Việt Nam đã theo dõi Thái Lan thi đấu với Philippines. Hiện tại, chúng tôi cũng không chắc đội tuyển nào sẽ có vé vào bán kết ở bảng đấu này".

Trước khi giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul lên tiếng thì HLV Worrawoot Srimaka của Thái Lan cũng dùng đòn tâm lý khi khẳng định:

"Tôi biết dư luận Việt Nam đang tạo áp lực ghê gớm cho các cầu thủ Việt Nam, còn chúng ta thì không. U22 Việt Nam buộc phải nghĩ làm sao để giành HCV, còn chúng ta chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng, đó là lý do chúng ta sẽ chiến thắng".

Như vậy có thể thấy người Thái đang rất quan ngại trước cuộc đối đầu mang ý nghĩa rất quan trọng với U22 Việt Nam.

Song với thầy trò HLV Hữu Thắng, hiện tại chúng ta tạm hơn Thái Lan về hiệu số nhưng chắc chắn toàn đội sẽ phải thi đấu cực kỳ tập trung nếu muốn tiến vào bán kết, bởi ở trận còn lại cơ hội để Indonesia thắng đậm một Campuchia đã hết động lực là rất cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại