HLV Hữu Thắng chọn ai đá cạnh Xuân Trường khi Hoàng Thịnh chấn thương?

Thái Hải |

HLV Hữu Thắng dường như đang đau đầu trong việc chọn người thi đấu bên cạnh Xuân Trường khi Hoàng Thịnh bị quá tải.

Ở buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh không thể tập luyện cùng các đồng đội. Cầu thủ người Nghệ An dường như đang bị quá tải, phải tập riêng với HLV thể lực Martin Forkel.

Tiền vệ của Thanh Hóa bị bó 2 đầu gối, chỉ tập vận động ngay tại chỗ với những động tác gập duỗi theo dấu hiệu của HLV thể lực người Đức.

Ngược về trận đấu cuối cùng với Campuchia ở lượt trận cuối cùng bảng B, Hoàng Thịnh được HLV Nguyễn Hữu Thắng tạo điều kiện nghỉ ngơi nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa ổn với cầu thủ CLB Thanh Hóa.

Trước ngày sang Myanmar dự AFF Cup cùng ĐT Việt Nam, tiền vệ này từng bị quá tải và phải nghỉ ngơi để lấy lại được trạng thái sung mãn nhất. Trong số 7 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016, Hoàng Thịnh góp mặt 5. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có tất cả 7 trận đấu cùng ĐT Việt Nam.

HLV Hữu Thắng chọn ai đá cạnh Xuân Trường khi Hoàng Thịnh chấn thương? - Ảnh 1.

Hoàng Thịnh buồn bã ngồi xem các đồng đội tập luyện. Ảnh: Duy Anh.

Việc phải thường xuyên chinh chiến trong màu áo Thanh Hóa, liên tiếp góp mặt trong thành phần chính thức của ĐT Việt Nam thời gian gần đây là nguyên nhân khiến cho tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị quá tải và cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại thể lực.

Trước tình hình của Hoàng Thịnh như vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải đưa ra phương án thay thế. Dù là buổi tập kín nhưng thông qua chia sẻ của một vài vận động viên điền kinh có mặt trong sân thì người được HLV Hữu Thắng lựa chọn thay thế Hoàng Thịnh là tiền vệ Lê Văn Thắng.

Tiền vệ của Hải Phòng khá đa năng khi có thể thi đấu tốt cả hai vị trí tiền vệ phòng ngự và tiền đạo lùi. Nếu Hoàng Thịnh không kịp thời hồi phục, Văn Thắng gần như sẽ có một suất bên cạnh Xuân Trường ở trận bán kết lượt đi với Indonesia vào ngày 3/11 tới đây.

AFF Cup 2016: Việt Nam 2-1 Campuchia

Theo như chia sẻ của vận động viên điền kinh nói trên, trong thời gian ĐT Việt Nam tập kín HLV Nguyễn Hữu Thắng cho các học trò thi đấu đối kháng nửa sân. Đội hình đá chính trong trận đấu với Myanmar được bổ sung thêm Xuân Trường cạnh Lê Văn Thắng. Tất cả các vị trí còn lại đều được giữ nguyên.

HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn phát biểu đội bóng ông xây dựng không có ngôi sao. Tuy nhiên, vị trí mà Hoàng Thịnh đang thi đấu gần như là bất khả xâm phạm. Dù luôn có những sự thay thế và Văn Thắng là lựa chọn không tồi nhưng nếu đưa lên bàn cân thì chắc chắn một điều HLV Hữu Thắng vẫn muốn có cậu học trò cưng Hoàng Thịnh trong đội hình chính.

Còn 4 ngày nữa ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận quyết chiến vòng bán kết trên sân nhà của Indonesia. Liệu Hoàng Thịnh có kịp bình phục để báo tin vui cho người thầy cũ ở SLNA? Tất cả đều đang nín thở chờ Hoàng Thịnh và người mong điều đó nhất tất nhiên là HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại