HLV Hoàng Anh Tuấn gây bất ngờ, khẳng định thất bại là tốt cho U18 Việt Nam

Tiểu Mã |

Khác hẳn với cảm giác thất vọng của phần đông CĐV, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn lại tỏ cực kỳ lạc quan và cho rằng thất bại thậm chí còn tốt cho các cầu thủ trẻ.

Ở trận đấu tối 13/9, dù nắm rất nhiều lợi thế nhưng rốt cục U18 Việt Nam lại để thua ngược Myanmar ở những thời điểm quyết định, ngậm ngùi chia tay đấu trường khu vực ngay từ vòng bảng.

Sở dĩ kết quả này khiến người hâm mộ thêm phần thất vọng là bởi nó diễn ra gần như ngay sau thất bại của lứa đàn anh U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng ở SEA Games 29, và theo một kịch bản gần như y hệt.

Tuy nhiên, rất bất ngờ khi HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra cực kỳ thoải mái và lạc quan. Phát biểu trước tờ Thanh Niên, chiến lược gia người Khánh Hòa cho rằng: ""Thất bại là tốt. Vì giúp đội bóng hiểu rằng cần phấn đấu nhiều hơn nữa. Đó là bài học lớn để rút kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ hơn, vất vả hơn, thay đổi để phát triển hơn nữa.

Họ cần sinh hoạt chăm chỉ hơn, ý thức trách nhiệm nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là với sự tự giác thôi thúc chứ không phải thói quen đợi ban huấn luyện đốc thúc. Chúng ta tiến bộ nhiều, nhưng so với tầm châu lục vẫn còn rất xa!".

HLV Hoàng Anh Tuấn gây bất ngờ, khẳng định thất bại là tốt cho U18 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng thất bại ở giải U18 ĐNÁ sẽ tốt cho U18 Việt Nam.

Ông Tuấn "con" còn chỉ ra điểm yếu cố hữu của các cầu thủ trẻ mà qua thất bại này có thể khiến các học trò của ông thay đổi: "Thú thật, tính tự giác của cầu thủ mình chưa cao. Các em làm việc luôn cần sự thúc đẩy, đốc thúc chứ không phải bằng chính khát khao bản thân của mình.

Chúng ta hay ngộ nhận tinh thần người Việt Nam mạnh mẽ nhưng sự thật chưa hẳn vậy. Trong tất cả các trận đấu tôi luôn ra sân động viên, hò hét các em đá. Nhưng HLV của Myanmar có làm thế đâu mà họ vẫn đá máu lửa đấy? Tính tự giác và tinh thần dân tộc họ rất là cao. Điều đó chúng ta chưa có đủ".

Phát biểu này của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ vấp phải những luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, sẽ có luồng ý kiến không đồng tình việc ông đổ lỗi cho học trò. Tuy nhiên, nhận định của chiến lược gia người Khánh Hòa không phải là không có cơ sở, khi bóng đá Việt Nam liên tục nhận thất bại vì đánh mất tinh thần.

Sau trận thua Myanmar tối qua, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng thất bại của U18 Việt Nam trước Myanmar chủ yếu bắt nguồn từ yếu tố tâm lý thiếu vững vàng và thiếu về kinh nghiệm trận mạc. Đây là thứ mà các cầu thủ trẻ cần được khắc phục và rèn giũa nếu muốn cải thiện thành tích của mình ở đấu trường khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại