HLV HAGL chờ đợi sự trở lại từ "đứa con cưng" của bầu Đức

Thái Hải |

HLV Dương Minh Ninh cho biết ông đang hy vọng tiền vệ Triệu Việt Hưng sớm hồi phục chấn thương để kịp trở lại khi HAGL hành quân đến làm khách trước Than Quảng Ninh.

Sự vắng mặt của tiền vệ Triệu Việt Hưng ở vòng 11, khiến cho khu trung tuyến của HAGL phần nào giảm đi một phần sức mạnh. Từ đầu giải, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam là sự lựa chọn ưng ý để chơi bên cạnh Xuân Trường và cả hai hợp thành bộ đôi khá ưng ý. 

"Ở mùa giải thứ hai góp mặt ở sân chơi V.League, Triệu Việt Hưng đã cho thấy sự tiến bộ rất rõ. Cả về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh, cậu ta đều phát triển rất nhiều, khiến tôi rất hài lòng. Sau khi Ngọc Quang cùng Tuấn Anh chấn thương thì Việt Hưng là sự lựa chọn tốt nhất để chơi bên cạnh Xuân Trường. 

Trong chiến thắng trước Thanh Hóa, Triệu Việt Hưng bị giật cổ chân khá nặng nên tôi không dám mạo hiểm sử dụng cậu ta trong trận đấu với TP.HCM. Hiện tại tôi vẫn đang mong Việt Hưng sớm hồi phục, bác sỹ cho biết giữa tuần này sẽ cho biết cậu ta có thi đấu được hay không. 

Nếu có Việt Hưng thi đấu bên cạnh Xuân Trường tôi sẽ cảm thấy an tâm cho khu giữa sân của HAGL khi hành quân đến làm khách trước Than Quảng Ninh", HLV Dương Minh Ninh đang kỳ vọng tiền vệ Việt Hưng kịp hồi phục chấn thương.

HLV HAGL chờ đợi sự trở lại từ đứa con cưng của bầu Đức - Ảnh 1.

Trung vệ Kim Jinseo chấn thương khiến hàng thủ HAGL yếu đi trong thấy. Ảnh: Cao Nguyên.

Ngoài việc lo lắng cho trường hợp của Việt Hưng, HLV Dương Minh Ninh còn khá buồn khi HAGL hiện có đến 7 ca chấn thương khá nặng, trải lòng về vấn đề này, vị thuyền trưởng của đội bóng phố Núi cho biết:

"Những ca chấn thương dài hạn như A Hoàng, Ngọc Quang hay Tuấn Anh đã kéo dài hơn 2 tháng nay khiến cho lực lượng của đội mỏng đi. Mới đây, tôi lại mất thêm bộ đôi trung vệ Kim Jinseo và Văn Hạnh khiến cho hàng thủ bị xáo trộn khá nhiều.

Như trận rồi, tôi chỉ còn đúng hai trung vệ Đăng Tuấn và Đông Triều buộc phải kéo Đức Lương vào trong thi đấu và bố trí Anh Tài chơi hậu vệ trái. Đến lúc này, tôi có đến 7 ca chấn thương nên không có được trong tay lực lượng mạnh nhất. Thêm nữa lịch thi đấu quá dày khiến cho cầu thủ không có thời gian hồi phục".

Vòng 11 V.League: HAGL 2-2 TP.HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại