"Ronaldo Việt Nam" đặt niềm tin vào "triều đại" của Hữu Thắng tại CLB TP. HCM

Thái Hải |

Tiền vệ Trần Phi Sơn của CLB TP. HCM tỏ ra tiếc nuối khi Công Vinh chia tay và khá tin tưởng tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ thành công ở vai trò mới.

Trở lại sau chấn thương, tiền vệ Trần Phi Sơn của CLB TP.HCM đã trải lòng khá nhiều về những gì vừa trải qua của đội chủ sân Thống Nhất và bản thân anh. Cầu thủ người Nghệ An tin tưởng tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ thành công trong vai trò quả lý và TP.HCM sẽ có một vị trí cao khi V.League 2018 hạ màn:

"Tôi không biết thông tin đó xuất hiện từ đâu. Thực sự, tôi cũng nghe từ nhiều bên, nhiều người hỏi quá sau khi anh Vinh nghỉ khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào. Xin phép không bàn luận về vấn đề này".

Ronaldo Việt Nam đặt niềm tin vào triều đại của Hữu Thắng tại CLB TP. HCM - Ảnh 1.

Phi Sơn tin Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ thành công trong vai trò mới.

"Anh Hữu Thắng xuất thân từ cầu thủ, từng làm HLV giờ là Chủ tịch CLB nên tôi nghĩ một thời gian nữa anh ấy sẽ thành công trong vai trò quản lý. Điều khiến tôi và các đồng đội mừng nhất là anh Thắng luôn luôn đòi hỏi quyền lợi tốt nhất cho anh em cầu thủ.

Từ khi nắm HLV SLNA, đến ĐTQG cho và bây giờ Chủ tịch CLB TP.HCM, tôi luôn thấy anh Thắng lúc nào cũng muốn làm những gì tốt nhất cho toàn đội. Đặc biệt, anh ấy luôn khiến cầu thủ an tâm, thoải mái thi đấu nhất là về tiền bạc. Không để ai phải phân tâm, suy nghĩ về chuyện tiền nong, chỉ phải tập trung vào chuyên môn.

Tôi nghĩ anh em cầu thủ nếu được làm việc với anh Thắng, tất cả đều sẽ chơi hết mình. Bởi vì, anh ấy luôn xem mọi người như bạn bè và luôn biết cách giúp cho toàn đội thi đấu nhiệt huyết mỗi khi ra sân", tiền vệ Trần Phi Sơn dành khá nhiều lời khen cho tân Chủ tịch CLB TP.HCM ông Nguyễn Hữu Thắng.

Ronaldo Việt Nam đặt niềm tin vào triều đại của Hữu Thắng tại CLB TP. HCM - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thay Công Vinh đóng vai trò quản lý ở CLB TP.HCM. Ảnh: Phi Long.

"Trước mùa giải này từ khi còn khoác áo SLNA, có nhiều đội bóng mời tôi về trong đó có Thanh Hóa. Nhưng anh Vinh là người gọi tôi đầu tiên nên tôi chọn về đây nên tôi nhận lời. Khi đó mình nghĩ còn trẻ, TP.HCM lại là đội bóng lớn, có tiềm lực, đua thứ hạng cao ở V.League 2018 nên quyết định về đây.

Vậy nên, khi Công Vinh nghĩ không chỉ riêng tôi mà một vài anh em khác về đây từ đầu mùa đều cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên lúc này mọi chuyện đã qua, giờ có anh Hữu Thắng về đây rồi và toàn đội phải cố gắng mà thôi", Phi Sơn trải lòng về việc Công Vinh chia tay CLB TP.HCM.

"Thực tế, lực lượng của TP.HCM, cách tập luyện đều rất tốt. Nhưng để đòi hỏi thành tích tốt hay vị trí cao thì phải cần có thời gian. Một đội bóng với nhiều anh em cầu thủ đến từ nhiều nơi không thể nào thành một khối ngay trong ngày một, ngày hai được.

Hơn nữa, chúng tôi gặp quá nhiều tổn thất về lực lượng khi những trụ cột như Văn Thuận, Gustavo, Hải Anh liên tiếp dính chấn thương, khiến cho sức mạnh của đội giảm đi rất nhiều. Bản thân tôi cũng vừa trở lại sau chấn thương, chỉ thi đấu được 80 đến 90% sức của mình. 

Tôi nghĩ may mắn chưa mỉm cười với TP.HCM thôi. Khi có được lực lượng mạnh nhất, chúng tôi sẽ có được thành tích tốt hơn, tương lai sẽ nằm trong Top cao khi V.League 2018 kết thúc", Phi Sơn tin tưởng TP.HCM sẽ có một vị trí cao ở V.League 2018.

Vòng 11 V.League: HAGL 2-2 TP.HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại