HLV Graechen ra tối hậu thư cho Công Phượng và đồng đội

Hải Bình |

HLV muốn Công Phượng và các đồng đội của mình dành sự tập trung cao độ cho giải U21 Quốc tế và không để cho các yếu tố ngoại cảnh chi phối.

Ngày mai 20/12, U21 HAGL có trận đấu đầu tiên với U21 Thái Lan tại giải U21 Quốc tế. Đây là trận đấu quan trọng liên quan đến tấm vé đi tiếp của đội bóng trẻ phố Núi nên HLV Graechen Guillaume buộc phải thiết quân luật đối với các học trò của mình.

"Đây là giải đấu quan trong với sự nghiệp của các bạn. Thi đấu thành công toàn đội sẽ có cú hích tinh thần rất lớn trước thềm V-League 2017. Tôi mong từng người hãy tập trung cao độ cho trận đấu với Thái Lan, đừng bị xao nhãng bởi các vấn đề khác ngoài chuyên môn.

Hãy nghĩ đến trận đấu, luôn luôn nghĩ đến việc mình phải làm gì nếu được vào sân, tôi hy vọng các bạn hãy nghĩ đến điều đó ngay từ lúc này.

Thời gian qua các cơ quan truyền thông, người hâm mộ dành cho chúng ta rất nhiều tình cảm cũng như những lời khen. Nhưng tôi mong mọi người hãy bỏ tất cả điều đó sang một bên, nên giữ thăng bằng đừng bận tâm quá nhiều vào đó, rất dễ bị chi phối và ảo tưởng về sức mạnh", HLV Graechen Guillaume nói.

HLV Graechen ra tối hậu thư cho Công Phượng và đồng đội - Ảnh 1.

HLV Graechen Guillaume mong các học trò giữ được đôi chân trên mặt đất.

Không đến mức phải thu điện thoại, máy tính bảng của các học trò trước trận đấu như các HLV khác vẫn làm đối với một đội bóng trẻ. Nhưng việc yêu cầu các học trò đừng quá quan tâm đến truyền thông và mạng xã hội cho thấy, thầy "Giôm" muốn những đứa con của mình không nên vào mạng xã hội quá nhiều.

Lo lắng của ông thầy người Pháp là hoàn toàn có cơ sở khi thời gian qua người hâm mộ dành rất nhiều tình cảm cho các học trò của ông. Có khá nhiều tình cảm cùng những lời khen, lời chúc có cánh dành cho Công Phượng và đồng đội ngay trước thềm giải U21 Quốc tế.

Không thể tiết chế tình cảm cũng như tình yêu của người hâm mộ dành cho lứa cầu thủ tài năng của HAGL. Nhưng liệu pháp tâm lý của HLV Graechen Guillaume cũng rất chính xác và kịp thời điểm. Điều đơn giản là ông chỉ muốn các học trò của mình giữ được đôi chân trên mặt đất, không bị ảo tưởng quá nhiều về sức mạnh. 

Trước trận đấu với U21 Thái Lan vào lúc 18h00 ngày mai, ông thầy người Pháp đón nhận tin không vui khi tiền vệ Phan Thanh Hậu bị lật cổ chân và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Rất có thể, tiền vệ Lê Phạm Thành Long sẽ được HLV Graechen Guillaume chọn thay thế thi đấu bên cạnh tiền vệ Lương Xuân Trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại