HLV Graechen khuyên đàn em Công Phượng không nên... "đút tay vào ổ điện"

Hải Bình |

HLV Graechen có chia sẻ bất ngờ và khá hóm hỉnh về một đàn em của Công Phượng, tiền đạo Nguyễn Tiến Đạt.

"Nếu một ngày nào đó thức dậy vào buổi sáng mà cậu ta bỏ thói quen đặt hai ngón tay vào ổ cắm điện, bình tĩnh hơn nữa thì Tiến Đạt sẽ là cầu thủ tốt. Đó là mẫu tiền đạo luôn luôn rất nhiệt mỗi khi vào sân. 

Trong các buổi tập cậu ta luôn rất sắc bén trong việc chớp thời cơ và dứt điểm rất tốt. Nhưng tiếc một điều là cậu ta vẫn chưa thể hiện được những điều đó. 

Tuy nhiên, cậu ta luôn luôn cầu thị và lắng nghe nên tôi nghĩ Đạt sẽ còn phát triển", vị HLV người Pháp nhận xét vui, thú vị về tiền đạo Nguyễn Tiến Đạt số 10 của U19 HAGL, người ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa tại giải U19 Quốc tế.

"Tôi nghĩ mọi người đã khá ưu ái khi bầu chọn cho Trần Bảo Toàn nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tôi nghĩ cầu thủ số 6 Hoàng Uy mới là người chơi tốt, điểm mạnh của cậu ta là luôn chơi bóng với cường độ cao, phán đoán tình huống rất tốt.

Đặc biệt, cậu ta không hề ngại những tình huống va chạm với đối thủ. Điểm yếu duy nhất của Hoàng Uy là việc triển khai tấn công sau khi đoạt được bóng, cần phải bình tĩnh hơn ở những pha bóng như thế.

Ngày mà Hoàng Uy hoàn thiện những yếu tố này, cậu ta sẽ bước qua một giai đoạn khác trong sự nghiệp", HLV Graechen nhận xét về một cậu học trò cưng khác, tiền vệ trung tâm Võ Hoàng Uy.

HLV Graechen khuyên đàn em Công Phượng không nên... đút tay vào ổ điện - Ảnh 1.

Tiền vệ Võ Hoàng Uy, người được HLV Graechen dành nhiều lời khen ngợi. Ảnh Duy Dương.

Dành lời khen khá nhiều cho Hoàng Uy, nhưng HLV Grechen lại tỏ ra không hài lòng với đội trưởng Trần Bảo Toàn, người có hai lần liên tiếp đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại giải U19 Quốc tế 2017.

"Ngày hôm nay Bảo Toàn thi đấu không được tốt, chính cậu ta sau trận đấu ra gặp tôi và thú nhận ngày hôm nay bản thân mình không xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

Thật sự, Bảo Toàn chưa mang lại hiệu quả trong các pha tiếp bóng. Cậu ấy là người có thể mang lại đột biến nhưng nó chưa diễn ra cho đến lúc này. 

Hơn nữa, cậu ta có quá nhiều lần để mất bóng trong trận đấu hôm nay, dù trước đó điều này không thường xuyên xảy ra với cậu ta. Tôi cho Toàn chơi ngoài biên để có thêm khoảng trống thể hiện nhưng cậu ta vẫn chưa làm được điều đó".

HLV Graechen khuyên học trò không nên cắm tay vào ổ cắm điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại