"Thổi bay" Đài Bắc Trung Hoa, HLV Graechen vẫn không hài lòng với đàn em Công Phượng

Hải Bình |

HLV Graechen tỏ ra khá bực tức khi đàn em Công Phượng vẫn chưa thể hiện được lối chơi áp đảo hoàn toàn trước đối thủ yếu là Đài Bắc Trung Hoa

"Hôm nay hàng tấn công của chúng tôi đã cải thiện rất tốt về khâu ghi bàn, nhưng đối thủ có hàng hậu vệ chơi không tốt, nếu tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội có được, tôi nghĩ HAGL phải có chiến thắng đậm hơn.

Tương tự như trận đầu tiên, tôi rất không hài lòng với nhiều tình huống các học trò để mất bóng quá dễ dàng. Các cầu thủ mới 17 tuổi, họ lạm dụng kỹ thuật lại còn trẻ muốn thể hiện mình, có quá nhiều lựa chọn khi nhận bóng khiến cho những pha tấn công của đội bị lệch nhịp.

Không hẳn là những pha bóng kỹ thuật, sự lựa chọn trong lối chơi, những tình huống ra chân cuối cùng, đôi khi làm ngắt ngang những tình huống tấn công nguy hiểm đối với đối thủ. Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa, xây dựng thì khó nhưng đập đi rất dễ", HLV Graechen trả lời cho câu hỏi HAGL đã tiến bộ như thế nào sau 4 ngày nghỉ.

Thổi bay Đài Bắc Trung Hoa, HLV Graechen vẫn không hài lòng với đàn em Công Phượng - Ảnh 1.

U19 HAGL giành chiến thắng nhưng HLV Graechen vẫn không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Duy Dương.

"Tôi nghĩ, các cầu thủ trẻ khóa này đang bị sức ép đặt lên đôi vai của họ khá nhiều. Đặc biệt là việc , việc họ bị so sánh quá nhiều so với lứa 1 của Công Phượng. 

Cầu thủ trẻ họ cần được cọ xát và thi đấu nhiều để có được kinh nghiệm cũng như bản lĩnh. Họ cần phải học cách đối diện với áp lực và sự thay đổi liên tục trong trận đấu", HLV người Pháp trải lòng về sự so sánh giữa khóa 1 và khóa 3 Học viện HAGL Arsenal JMG.

Trong khi đó, HLV của Đài Bắc Trung Hoa lại tiết lộ bí mật khá thú vị về lực lượng của đội bóng này: "Lực lượng của chúng tôi mang sang giải đấu này đa phần là những người được chọn từ phong trào bóng đá học đường.

Đài Bắc Trung Hoa chỉ có 3 tuần để chuẩn bị cho giải đấu nên còn khá nhiều bở ngỡ. Tuy nhiên giải U19 này sẽ giúp cho các học trò của tôi trưởng thành hơn rất nhiều trước khi nghĩ đến những thành công trong tương lai", HLV Yeh Hsien - Chung cho biết.

Như vậy, trải qua 2 trận đấu tại giải U19 Quốc tế, thầy trò HLV Graechen đang có được 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận hòa trước Gwangju (Hàn Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, cánh cửa vào vòng sau đang rất khó với thầy trò HLV Yeh Hsien - Chung với 2 trận hòa và 1 trận thua.

Lịch thi đấu giải U19 Quốc tế ngày 18/04, U19 Đài Bắc Trung Hoa gặp U19 Myanmar lúc 16h00. U19 HAGL sẽ đối đầu với U19 Việt Nam lúc 18h30.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại